Xuất hiện một tỷ phú Anh gửi đề nghị 2,5 tỷ bảng mua lại Chelsea, hứa giúp CLB kiếm lời nhờ tiền điện tử và NFT

Chu Khải Hoàn 08:11 | 11/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Danh sách những người quan tâm đến việc mua lại Chelsea từ tỷ phú Abramovich mới đây đã xuất hiện thêm một ứng viên tiềm năng, người hứa hẹn sẽ giúp CLB kinh doanh có lãi.

Một nhà phát triển bất động sản người Anh có tên Nick Candy đang làm việc để đưa ra đề nghị 2,5 tỷ bảng nhằm mua lại CLB Chelsea, trong đó bao gồm kế hoạch xây dựng lại sân vận động Stamford Brigde trị giá 1,5 tỷ bảng, sẽ được đệ trình vào cuối tuần này, theo nguồn tin độc quyền từ Dailymail.

Được biết, ông là một cổ động viên trung thành của Chelsea. Nick Candy đang nói chuyện với một số nhà đầu tư Mỹ về việc thành lập một tập đoàn để khởi động chiến dịch đấu thầu chính thức nhằm mua lại CLB thành London.

Ông Nick Candy là doanh nhân mới nhất gia nhập cuộc đua mua lại Chelsea. (Ảnh: Mirror).  

Theo Dailymail, mức định giá mà Candy cùng các đối tác đưa ra hiện chưa đáp ứng kỳ vọng con số 3 tỷ bảng mà tỷ phú Roman Abramovich mong muốn sẽ nhận được khi bán Chelsea.

Tuy nhiên, mức giá 2,5 tỷ bảng được coi là đáng tin cậy trong hoàn cảnh hiện tại, vì tỷ phú người Nga đang tìm kiếm một thương vụ mua bán nhanh chóng khi ông phải đối mặt với việc bị chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt trong thời gian tới.

Các tỷ phú người Mỹ được cho là có liên quan đến việc mua lại Chelsea bao gồm chủ tịch Thomas Ricketts của CLB Chicago Cubs, ông chủ Woody Johnson của New York Jets và cổ đông của Crystal Palace là Josh Harris.

Người phát ngôn của Candy xác nhận với Sportsmail: "Ông Nick Candy đang tích cực tìm hiểu một số lựa chọn cho một giá thầu tiềm năng đối với CLB Chelsea. Bất kỳ giá thầu nào sẽ được thực hiện cùng với một bên (hoặc tập đoàn) khác và chúng tôi nhận được sự quan tâm thực sự từ một số đối tác quốc tế".

"Ông Candy rất có duyên với Chelsea. Cha ông từng nhận được lời đề nghị chơi cho CLB này còn ông đã theo dõi các trận đấu ở Stamford Bridge từ khi mới 4 tuổi. Câu lạc bộ xứng đáng có một sân vận động và cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới. Kiến thức chuyên môn và kiến thức nền tảng về bất động sản độc đáo của ông Candy sẽ là tài sản vô cùng quý giá để thực hiện tầm nhìn này", người đại diện chia sẻ thêm.

Ông Candy sẽ đưa một số tài sản ước tính trị giá 1,5 tỷ bảng của mình vào cuộc đấu thầu tiếp quản CLB. Ngoài ra, ông cũng đang nhận được một số lời khuyên cũng như sự quan tâm từ giới tỷ phú Mỹ.

Kế hoạch nâng cấp sân vận động, kinh doanh NFT, tiền điện tử

Một trong những chìa khóa để bất kỳ cuộc đấu thầu nào thành công và giúp Chelsea bền vững trong dài hạn là việc thực hiện kế hoạch tái phát triển sân vận động Stamford Bridge, vốn đã bị đình trệ dưới thời tỷ phú Roman Abramovich.

Chelsea từng công bố kế hoạch xây dựng một sân vận động 60.000 chỗ ngồi trên cùng một địa điểm vào năm 2015 và nhận được sự cho phép sau cuộc chiến kéo dài với người dân địa phương hai năm sau đó. Dù vậy, dự án đã bị hủy bỏ vào năm 2018 sau khi việc gia hạn thị thực của Abramovich bị chính phủ Anh từ chối do các vụ đầu độc ở Salisbury. Giấy phép lập kế hoạch sau đó đã hết hạn và các lựa chọn nâng cấp sân vận động bị hạn chế.

Tuy nhiên, nhóm của Candy sẽ cam kết xây dựng lại sân Stamford Bridge bất chấp những trở ngại như vậy và tin rằng Chelsea có thể hoạt động có lãi với tiềm năng tăng trưởng ngay cả khi chi khoảng 4 tỷ bảng.

Các thị trường tiền điện tử và NFT mới nổi chưa được các câu lạc bộ tại Premier League khai thác một cách triệt để, trong khi một sân vận động lớn hơn sẽ cho phép họ tăng gần gấp đôi doanh thu trong ngày thi đấu.

Tỷ phú Roman Abramovich đã chỉ đạo cho Tập đoàn Raine tìm người mua lại Chelsea vào tuần trước sau khi kế hoạch ban đầu của ông là giao CLB cho các ủy viên trong quỹ từ thiện của Chelsea Foundation sụp đổ trước sự nghi ngờ và phản đối của Ủy ban từ thiện.

Theo tìm hiểu từ Daily Mail, Ngân hàng Thương mại Mỹ cũng là một trong những đơn vị quan tâm việc mua lại Chelsea, nhưng hiện chỉ có khoảng một nửa số phiếu đáng tin cậy về vấn đề này.

Ngoài ra, nhiều tỷ phú và doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua đội bóng thành London, trong đó nổi bật là bộ đôi người Mỹ gốc Thụy Sĩ Hansjorg Wyss và chủ sở hữu của LA Dodgers, Todd Boehly đã nộp hồ sơ dự thầu.

Chủ sở hữu của New York Jets, Johnson được cho là đang chuẩn bị đấu giá, trong khi doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Muhsin Bayrak tuyên bố rằng ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thêm với ban lãnh đạo CLB vào ngày mai.

Cổ đông của Crystal Palace, một CLB khác cũng chơi tại Premier League, Harris cũng có liên quan đến việc đưa ra giá thầu cho Chelsea vào đêm qua, nhưng một động thái như vậy sẽ làm phức tạp các vấn đề, điều này có thể làm chậm quá trình mua bán.

Tập đoàn Raine đã ấn định thời hạn cuối cùng là thứ Ba để các hồ sơ dự thầu được lập thành bảng, nhưng ngày đó chỉ dành cho các đề xuất ban đầu và tỷ phú Roman Abramovich sẽ tiếp tục giải quyết các đề nghị được gửi sau đó. Ban đầu, mức giá được tỷ phú Abramovich đưa ra là khoảng 2 tỷ bảng, sẵn sàng xóa khoản nợ 1,5 tỷ bảng mà Chelsea đang nợ ông. Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền từ Telegraph cho biết ông đã nâng giá bán lên 4 tỷ bảng.