Sóng gió trước ngày ông Biden nhậm chức: Hơn 100 nghị sĩ Cộng hòa có thể thách thức kết quả bầu cử

10:02 | 31/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, hơn 100 nhà lập pháp đảng Cộng hòa có thể tham gia thách thức kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 vừa qua cũng như kết quả đại cử tri.
Ngày 30/12, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Bulwark Podcast, Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger chia sẻ với người dẫn chương trình Charlie Sykes rằng, ông nghĩ có tới hơn 100 đảng viên Cộng hòa có thể tham gia 'lật kèo' bầu cử, thách thức kết quả bầu cử Tổng thống nước Mỹ vào ngày 3/11 vừa qua. 
 
The Hill dẫn lại lời ông Kinzinger cho biết, bản thân ông cũng hi vọng điều này không đúng sự thật. Trước đó, ông từng nói chuyện với một nhà lập pháp từ một địa hạt bầu cử nghiêng về đảng Cộng hòa và người này cảm thấy lo ngại về khả năng tái đắc cử nếu như không lên tiếng phản đối về kết quả phiếu đại cử tri. 
 
Hơn 100 nghị sĩ Cộng hòa có thể thách thức kết quả bầu cử
Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger. Ảnh: CQ Roll Call
 
Thậm chí, ông ông Kinzinger cho rằng vụ này có nhiều điểm giống với vụ kiện ở Texas. Cụ thể, vào đầu tháng 12, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử ở 4 bang chiến trường gồm: Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan.
 
Được biết, ông Biden đã giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống nước Mỹ ở cả 4 bang chiến trường này. Vụ kiện ở Texas đã thu hút hơn 100 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ký văn bản ủng hộ nhưng bất thành do Tòa án Tối cao Mỹ đã ra lệnh bác đơn kiện. 

Ông Adam Kinzinger - nhà lập pháp đảng Cộng hòa đến từ bang Illinois - được bầu cử vào Quốc hội năm 2010. Ông là một trong số ít các đảng viên Cộng hòa tại Đồi Capitol liên tục chỉ trích những cáo buộc vô căn cứ của Tổng thống Donald Trump về việc gian lận bầu cử. 
 
Đầu tuần này, trên CNN ông Kinzinger cũng đã lên tiếng chỉ trích những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử và nhấn mạnh: ""Chúng ta phải tuân theo hiến pháp, tôi rất tiếc nếu kết quả không được như mọi người mong muốn".

Tiểu Long