Tài sản các tỷ phú Trung Quốc tiếp tục tăng 1.500 tỷ USD bất chấp đại dịch

09:37 | 24/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo một báo cáo mới, tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đã tăng thêm 1,5 nghìn tỷ USD và được mô tả là mức tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay tại nước này.
Đại dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu lao đao nhưng không ngăn được các tỷ phú Trung Quốc kiếm nhiều tiền hơn. Thị trường chứng khoán bùng nổ cùng làn sóng IPO khủng giúp tài sản của giới giàu nước này tăng mạnh thêm 1.500 tỷ USD.
 
Trong những năm qua, Trung Quốc đã đào tạo ra 257 tỷ phú - trung bình 5 tỷ phú mới mỗi tuần - nâng tổng số tỷ phú lên 878 người, theo Hurun Rich List 2020, kênh theo dõi tài sản tại Trung Quốc. Con số này sẽ vượt qua số lượng 788 tỷ phú tại Mỹ, được đo lường bởi Wealth-X. (Tuy nhiên, Wealth-X và những bên khác sử dụng phương pháp luận khác cho Trung Quốc, và xếp số lượng tỷ phú của Mỹ cao hơn). 
 
Khối tài sản của tỷ phú Trung Quốc tăng 1.500 tỷ USD
Tỷ phú Jack Ma
 
Trong danh sách được công bố, Trung Quốc có 2.303 tỷ phú với dữ liệu về tài sản được tính đến ngày 28/8. Jack Ma, người đồng sáng lập và là cựu chủ tịch điều hành của Alibaba, đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc năm thứ ba liên tiếp, với 59 tỷ USD. Tài sản của ông tăng 45%, chủ yếu là nhờ đợt IPO sắp tới của tập đoàn fintech khổng lồ Ant Group. 
 
Cũng như các quốc gia khác, thời gian đầu bùng dịch kinh tế Trung Quốc cũng không thoát khỏi tình trạng lao đao do các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội khiến hoạt động sản xuất và thương mại bị tê liệt. Tuy nhiên, việc kiểm soát thành công dịch bệnh trong nửa đầu năm nay đã giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng phục hồi theo đồ thị hình chữ V. Các doanh nghiệp thế hệ mới, gồm công ty công nghệ, chứng kiến sự bùng nổ trên thị trường chứng khoán với giá cổ phiếu lập kỷ lục. 
 
Trong quý 2, GDP của Trung Quốc tăng 4,9% chủ yếu nhờ sự phục hồi của ngành dịch vụ và tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Trung Quốc hiện là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang phủ bóng đen lên Mỹ và các nước châu Âu.
 
Khối tài sản của tỷ phú Trung Quốc tăng 1.500 tỷ USD
Tỷ phú Wang Xing
 
Xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú là Pony Ma, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Tencent. Tài sản của ông tăng 50% lên 57,4 tỷ USD. Nhờ hoạt động kinh doanh trò chơi mạnh mẽ của Tencent và sự tăng trưởng của WeChat. Xếp thứ ba là Zhong Shanshan, chủ tịch của YST, công ty sản xuất nước đóng chai Nongfu. Đầu tháng 9, Nongfu niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, huy động được 1,08 tỷ USD. Trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi chào sàn, giá cổ phiếu này đã tăng tới 85%.
 
Những cái tên đáng chú ý trong năm qua còn có “vua giao đồ ăn” của Trung Quốc là Wang Xing của Meituan - Dianping, đã tăng gấp 4 lần tài sản của mình lên 25 tỷ USD sau khi giành được thị phần từ Alibaba. “Vua chuyển phát nhanh” của Trung Quốc Wang Wei của SF Express đã tăng hơn gấp đôi tài sản của mình lên 35,3 tỷ USD, báo cáo cho biết.
 
Zhou Qunfei của Lens, nhà sản xuất màn hình cảm ứng cũng đã tăng gấp ba lần tài sản lên 17 tỷ USD, giúp cô trở thành một trong ba phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới.
 
Thanh Thùy (T/h)