Tài sản tỷ phú Việt Nam 'bốc hơi' hơn 10 tỷ USD sau 7 tháng

Trang Mai 15:34 | 10/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong vòng hơn nửa năm, “Vua thép” Trần Đình Long chứng kiến tài sản “bay hơi” 70% giá trị và hiện không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD.

Cổ phiếu HPG giảm hơn 70% từ đỉnh, ông Trần Đình Long không còn là tỷ phú USD 

Theo số liệu thống kê mới nhất của Forbes, tài sản ông Trần Đình Long sáng ngày 10/11 đã giảm xuống dưới 1 tỷ USD, hiện chỉ còn 963,1 triệu USD, tương đương giảm 70% từ 3,2 tỷ USD trong bảng xếp hạng của Forbes ngày 6/4/2022. Với kết quả này, ông Long đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD thế giới và rơi xuống vị trí thứ 2.454 trong danh sách người giàu nhất thế giới, giảm 1.453 bậc so với thứ hạng trước đó là 1.001

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tài sản ròng giảm xuống dưới mức 1 tỷ USD, theo Forbes. Ảnh chụp màn hình

"Vua thép" Trần Đình Long. Ảnh: T.L. 

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát tạm rời danh sách tỷ phú USD nhanh chóng trong bối cảnh cổ phiếu Hòa Phát liên tục bị bán tháo trên sàn chứng khoán. Chỉ từ mức đỉnh 47.600 đồng/cp ngày 11/3, đến nay, giá cổ phiếu HPG đã giảm ròng 73%, hiện giao dịch quanh mức 12.350 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa Hòa Phát chỉ còn gần 72.000 tỷ đồng và giá trị tài sản của ông Long trên sàn chứng khoán là khoảng 18.700 tỷ đồng.

 Diễn biến giao dịch cổ phiếu HPG từ đầu năm. Ảnh: TradingView. 

Hiện ông Long vẫn là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát với hơn 1,51 tỷ cổ phiếu HPG nắm giữ, tương đương 26,08% vốn. Cùng với vợ - bà Vũ Thị Hiền - và người thân, ông Long hiện liên quan tới khoảng 2,03 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương gần 35% vốn nhà sản xuất thép này.

Hồi tháng 12/2018, khối tài sản của ông Long cũng từng xuống dưới 1 tỷ USD cũng do giá cổ phiếu HPG giảm sâu. Thời điểm đó, triển vọng mảng tôn mạ và ống thép không khả quan như dự kiến. Ngoài ra, tăng trưởng ống thép có dấu hiệu chậm lại.

Vào đầu tháng 11 qua, phía Hoà Phát đã gửi văn bản về việc đóng cửa 4 lò cao để hạn chế giảm sản lượng, hạn chế hàng tồn kho. SSI Research dự báo Hòa Phát có thể lỗ tiếp 270 tỷ đồng quý IV/2022. "Mặc dù biến động giá thép có thể giảm đi trong thời gian tới nhưng nhu cầu suy yếu trên thị trường toàn cầu cũng như thị trường trong nước có thể vẫn là một thách thức đối với HPG trong tương lai", các chuyên gia phân tích. Triển vọng kinh doanh kém khả quan của Hòa Phát và ngành thép nói chung đã được ông Long cảnh báo từ đầu năm.

Tài sản nhiều tỷ phú Việt Nam sụt giảm

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chỉ còn 6 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc VietJet Air; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank; ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan và ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Nova Group.

Theo cập nhật mới nhất, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam khi nắm trong tay 3,8 tỷ USD tài sản ròng. Tuy nhiên, so với bảng xếp hạng của Forbes hồi tháng 4 năm nay, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã giảm 2,5 tỷ USD. Thứ hạng của ông trên thế giới cũng giảm từ vị trí 426 xuống 695, mất 269 bậc.

Ngoài ra, quy mô tài sản của các tỷ phú USD khác tại Việt Nam cũng giảm mạnh so với hồi tháng 4. Theo kết quả mới nhất, tài sản ròng bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ 3,1 tỷ USD xuống 2 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh giảm từ 2,5 tỷ USD xuống 1,4 tỷ USD; ông Nguyễn Đăng Quang giảm từ 2,0 tỷ USD xuống 1,2 tỷ USD, ông Bùi Thành Nhơn giảm từ 3,5 tỷ USD xuống 1,1 tỷ USD.

Riêng tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình có mức tài sản biến động ít nhất. Trong 7 tháng qua giảm 200 triệu USD từ 1,6 tỷ USD xuống 1,4 tỷ USD.

Tổng giá trị tài sản của 6 tỷ phú Việt Nam ở thời điểm hiện tại chỉ còn 10,9 tỷ USD. Nếu tính cả ông Trần Đình Long - người vừa rời danh sách tỷ phú, con số này là 11,8 tỷ USD. So với tổng khối tài sản của 7 tỷ phú Việt Nam trong danh sách của Forbes hồi tháng 4, (có cả ông Long) là khoảng 22,2 tỷ USD; thì sau 7 tháng, con số này đã "bốc hơi" tới 10,4 tỷ USD.

 Sự thay đổi tài sản và thứ hạng của các tỷ phú Việt Nam theo Forbes