Tạm giữ 20.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại biển Hải phòng

17:35 | 24/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và tạm giữ 1 tàu vỏ sắt chở 20.000 dầu DO không rõ nguồn gốc xuất sứ tại vùng biển thuộc khu vực Hải Phòng.
Lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/2, tại khu vực biển Tân Vũ - Lạch Huyện, huyện Cát Hải (Hải Phòng), Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một tàu vỏ sắt chở dầu mang số hiệu HP- 1702 hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.
 
Tạm giữ 20.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu vỏ sát chở 20.000 lít dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ
 
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tàu vỏ sắt này đang chở trên 20.000 lít dầu DO. Trên tàu có 2 thuyền viên, do Nguyễn Văn Sản (38 tuổi, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm đại diện và quản lý hàng hóa trên tàu. Tàu HP-1702 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Hồng Minh có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
 
Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Sản không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ và các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO đang chở trên tàu.
 
Theo khai báo, số dầu trên được tàu HP-1702 mua trôi nổi từ các tàu không rõ số hiệu tại khu vực biển Đồ Sơn. Khi tàu đang trên đường vận chuyển về huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để tìm mối tiêu thụ, bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.
 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
H.A