Tận mắt chứng kiến giống hoa lan mới được xướng danh là... xấu nhất thế giới

09:17 | 23/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Không phải loại hoa lan nào cũng cao quý thanh nhã, đẹp đến mê mẩn lòng người. Nếu không tin, có thể xem ngay giống phong lan mới có tên Gastrodia agnicellus.
Mỗi lần nghĩ đến phong lan, người ta sẽ nghĩ đến ngay một loại cây xinh đẹp, kiêu sa, chuyên được trồng với thú vui để ngắm, làm cảnh. Tuy nhiên, giống phong lan mới này đã phá vỡ mọi quy tắc về hoa lan thông thường.
 
Cụ thể, theo các nhà nghiên cứu tại Vườn bách thảo Hoàng gia Kew, họ vừa phát hiện ra một giống phong lan mới ở Madagascar. Loại phong lan này có hình dáng kỳ lạ, loại thân củ và không có lá. Cây chủ yếu sống dưới đất, chỉ khi nở hoa hoặc ra quả thì mới trồi lên.
 
Kỳ lạ loài hoa phong lan xấu nhất thế giới
Đây chính xác là một giống phong lan
 
Theo các nhà nghiên cứu, loại hoa này có tên Gastrodia agnicellus. Điều đáng chú ý, dù là 'họ nhà lan' nhưng giống cây này lại... xấu khủng khiếp, vô cùng xứng đáng với danh hiệu “hoa lan xấu nhất thế giới”.
 
Đứng đằng sau phát hiện trên, ông Johan Herman khẳng định việc xấu hay đẹp còn tùy thuộc vào quan điểm, mắt nhìn của mỗi người. Bản thân ông cảm thấy bông hoa này không hề hấp dẫn chút nào, bởi bên trong thì màu đỏ, bên ngoài lại có màu nâu chẳng khác nào miếng thịt tái. 
 
Chia sẻ với CNN, ông cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi trông thấy loại cây này là khi nó ra quả. Vài năm sau, khi quay lại khu vực đó để tìm kiếm, chúng tôi cố gắng tìm một bông hoa màu nâu mọc trên thảm lá cây mục và cuối cùng đã thấy".

Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng, với vẻ ngoài 'xấu lạ' như vậy thì hoa Gastrodia agnicellus sẽ có mùi hôi của thịt thối, giống như một số loài hoa lan được ruồi thụ phấn. Tuy nhiên, dù có ngoại hình xấu xí nhưng loại hoa lan này lại tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu, giống như mùi hoa hồng và cam quýt. 
 
Cây hoa này còn có vòng đời khá thú vị. Phần thân không có lá, đầy lông tơ nằm trên mặt đất, hoa nở ngay dưới lớp lá khô mục, sau đó được thụ phấn và kết hạt. Tiếp đến, hoa sẽ vươn cao khoảng 20cm, rồi nở bung và phán tán hạt giống.

Tiểu Long