Tăng trưởng điện toán đám mây của Alibaba vượt xa các `ông lớn` Amazon và Microsoft

11:10 | 08/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự tăng trưởng trong mảng điện toán đám mây của Alibaba đã vượt xa Amazon và Microsoft trong quý 3/2020.
Theo CNBC, Alibaba đã báo cáo mảng điện toán đám mây của tập đoàn này mang lại doanh thu 14,89 tỷ nhân dân tệ (2,24 tỷ USD) trong quý 3 năm 2020. Đây là mức tăng 60% so với cùng kỳ năm trước và là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 12 năm 2019.
 
Con số này nhanh hơn mức tăng doanh thu 29% hàng năm của Amazon Web Service và mức tăng trưởng 48% của Microsoft Azure trong quý tháng 9. Điều đáng chú ý là mảng kinh doanh điện toán đám mây của Alibaba nhỏ hơn đáng kể so với hai công ty dẫn đầu thị trường này. 
 
Tăng trưởng điện toán đám mây của Alibaba trong quý 3/2020
Alibaba từng "lép vế" so với các ông lớn nay vươn lên mạnh mẽ
 
Để so sánh rõ ràng hơn, Amazon Web Services mang lại doanh thu 11,6 tỷ đô la trong khi doanh thu đám mây thông minh của Microsoft, bao gồm các sản phẩm khác cũng như Azure, đạt tổng cộng 13 tỷ đô la trong quý tháng 9.
 
Alibaba là nhà cung cấp điện toán đám mây công cộng lớn thứ tư trên toàn cầu, theo Synergy Research Group. Về sự tăng trưởng vượt bậc này, Giám đốc điều hành Alibaba Daniel Zhang chia sẻ rằng các khu vực công và dịch vụ tài chính đóng góp mức tăng trưởng cao nhất cho bộ phận đám mây của công ty.
 
 
“Chúng tôi tin rằng điện toán đám mây là cơ sở hạ tầng cơ bản cho kỷ nguyên kỹ thuật số, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu. Chúng tôi cam kết tăng cường đầu tư vào điện toán đám mây hơn nữa,” giám đốc Zhang chia sẻ với báo giới.
 
Tăng trưởng điện toán đám mây của Alibaba trong quý 3/2020
Mảng điện toán đám mây của Alibaba được kì vọng sẽ có lãi trong thời gian tới
 
Vào tháng 9, giám đốc tài chính của Alibaba, Maggie Wu cho biết mảng kinh doanh điện toán đám mây của công ty có khả năng có lãi lần đầu tiên trong năm tài chính hiện tại. Năm tài chính của Alibaba bắt đầu vào tháng 4 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 
Khoản lỗ của Alibaba từ mảng kinh doanh điện toán đám mây là 3,79 tỷ nhân dân tệ trong quý tháng 9, rộng hơn nhiều so với mức lỗ 1,92 tỷ nhân dân tệ được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Wu chỉ ra thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITA), một thước đo lợi nhuận khác.
 
Khoản lỗ EBITA thu hẹp từ 521 triệu nhân dân tệ xuống còn 156 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITA là âm 1%. Trên cơ sở này, cô Wu cho biết ban lãnh đạo Alibaba “chắc chắn mong đợi khả năng sinh lời trong hai quý tiếp theo”.
 
Thanh Thùy