Tháo gỡ khó khăn vận tải qua biên giới Việt Nam – Campuchia

08:46 | 26/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng cần khẩn trương giải quyết rốt ráo các vấn đề vướng mắc để tạo thuận lợi vận tải liên vận qua biên giới hai quốc gia.
Hai người đứng đầu ngành GTVT Việt Nam và Campuchia vừa có cuộc hội đàm thức trực tuyến do dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Công chính và vận tải Campuchia Sun Chunthol nhấn mạnh, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hai nước vẫn duy trì tốt vận tải qua biên giới, nhất là qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy.
 
Tháo gỡ khó khăn vận tải qua biên giới Việt Nam – Campuchia - ảnh 1
Vận tải hàng hóa qua biên giới Việt Nam - Campuchia còn gặp nhiều khó khăn
 
“Tuy nhiên, một số vấn đề vướng mắc trong vận tải qua biên giới cần được giải quyết, tháo gỡ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải liên vận, giao thương giữa hai nước như: Vấn đề ùn tắc tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Mộc Bài - Bà Vẹt; Bổ sung các cảng, bến thủy nội địa vào Hiệp định hai nước về vận tải thủy để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện thủy liên vận...”, Sun Chunthol thông tin.  
 
Đồng quan điểm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, cần khẩn trương giải quyết rốt ráo các vấn đề vướng mắc để tạo thuận lợi vận tải liên vận qua biên giới hai nước. Trong những năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng đều và đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong năm 2019 với hơn 5,3 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2020 đạt gần 3,8 tỷ USD mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Để đạt được những thành công đó, ngành GTVT hai nước có vai trò quan trọng và đóng góp tích cực.
 
“Việt Nam rất quan tâm vấn đề kết nối hạ tầng và vận tải giữa hai nước. Việt Nam đang nghiên cứu nhiều dự án hạ tầng có thể kết nối với Campuchia như các tuyến cao tốc kết nối cảng biển ở đồng bằng sông Cửu Long qua Hà Tiên, qua An Giang với Campuchia…, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.
 
Tại hội đàm, hai bên đã bàn thảo các nội dung liên quan đến tăng cường vận tải qua biên giới Việt Nam - Campuchia như: Dự án cải thiện khu vực biên giới Mộc Bài - Bà Vẹt; Đưa vào thông xe các cặp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - Prây Vo, Dinh Bà - Chak Cray; Sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa hai nước về vận tải thủy; Việc hợp tác, kết nối đường sắt; Việc thực hiện các thủ tục thông quan...
 
Hai bên đã thống nhất thành lập Tổ công tác chung do Thứ trưởng hai Bộ đồng Tổ trưởng, với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành liên quan như GTVT, hải quan, thuế, kiểm dịch, biên phòng... để phối hợp điều hành, giải quyết các vấn đề trong hợp tác, kết nối hạ tầng, thúc đẩy liên vận qua biên giới hai nước ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy, đường sắt.
 
Riêng về giải quyết vấn đề ùn tắc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Mộc Bài - Bà Vẹt, hai bên thống nhất các giải pháp như: Xây dựng bãi xe để các xe vào chờ trong khi chờ thực hiện các thủ tục thông quan; Triển khai các giải pháp về rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan như làm thủ tục trực tuyến, tăng thời gianlàm việc về giải quyết thủ tục thông quan của các cơ quan hữu quan tại cửa khẩu; Mở rộng đường hai tuyến cao tốc kết nối cửa khẩu...
KẾ TOẠI