Ngày 21/6, trong bài phát biểu được chuẩn bị cho phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết cuộc chiến chống lạm phát của nước này "còn một chặng đường dài phía trước" để đạt được mục tiêu 2%.
Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã quyết liệt tăng lãi suất trong hơn một năm qua nhưng lạm phát vẫn chưa suy giảm như ý muốn. Giờ đây, các nhà hoạch định chính sách phải quyết định liệu họ nên kéo lãi suất lên cao hơn nữa hay chờ cho áp lực giá tự hạ xuống.
Ngành sản xuất và xây dựng hiện nay chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trên thị trường lao động Mỹ nhưng luôn là ngành chịu thiệt hại sớm nhất và nặng nề nhất khi suy thoái xảy ra. Khi cần dự báo suy thoái, nhà đầu tư và các chuyên gia kinh tế không thể bỏ qua số liệu về ngành sản xuất và xây dựng.
Hành động của Mỹ được xem như “vũ khí hóa đồng USD” và khiến nhiều quốc gia khác lo sợ. Các chuyên gia cảnh báo rằng động thái của Washington sẽ gây tổn hại đến đồng bạc xanh.
Theo IATA, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng vọt, tới 28,3%, từ mức 3,39 tỷ lượt người trong năm 2022 lên 4,35 tỷ lượt người trong năm 2023.
TikTok đang tích cực tạo dựng chỗ đứng trên thị trường TMĐT Đông Nam Á nhưng so với những tên tuổi khác, tuy nhiên nền tảng này vẫn còn một chặng đường dài để nỗ lực nếu muốn vươn lên top đầu.
Giám đốc điều hành Goldman Sachs cho rằng nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, điều đó sẽ không xảy ra trước thời điểm cuối năm nay, hoặc đầu năm 2024.
Mới đây, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo rằng ngân hàng trung ương này có thể phải tăng lãi suất mạnh tay hơn để chế ngự áp lực giá ở một số lĩnh vực của nền kinh tế.