Kỳ vọng trung bình về lạm phát tại Eurozone trong 12 tháng tới đã giảm xuống 4,1% trong tháng 4/2023 so với mức 5% trong tháng 2/2023, trong khi trong ba năm tới, tỷ lệ này sẽ giảm từ 2,9% xuống 2,5%.
Goldman Sachs hạ nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới suy thoái từ 35% xuống 25%, ngân hàng này cũng nhận định Fed rất có thể sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng Bảy tới.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết áp lực về lương đã gia tăng do sức mua của người tiêu dùng tăng trở lại sau một thời gian suy giảm vì lạm phát cao.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào thị trường Trung Quốc đang ngày càng khó huy động vốn từ các nhà đầu tư phương Tây, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự phục hồi kém khả quan của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth của Australia tin rằng giá dầu Brent sẽ tăng lên 85 USD/thùng vào quý 4 năm 2023, bất chấp nhu cầu về dầu của Trung Quốc phục hồi yếu.
Hơn một năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng mạnh lãi suất để khống chế lạm phát, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa suy thoái như dự đoán của các chuyên gia.
Trong tuần qua, tỷ phú Elon Musk đã chứng kiến tài sản ròng tăng thêm 13,5 tỷ USD, qua đó chính thức quay trở lại vị trí người giàu nhất thế giới, vượt qua tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông chủ đế chế xa xỉ LVMH.