BNEWS Cuộc khảo sát có tên “Sức khỏe tài chính dân cư” lần đầu được thực hiện tại Mexico cho biết có đến 34,6% người được hỏi bảy tỏ rằng họ đang ở tình trạng căng thẳng về tài chính ở mức trung bình.
Trong năm nay, đồng USD mạnh và lãi suất tương đối cao ở Mỹ đã ảnh hưởng đến nhiều tài sản tài chính của châu Á, từ các đồng tiền khu vực đến cổ phiếu Nhật Bản.
Khi nửa cuối năm đang đến gần, viễn cảnh nới lỏng các chính sách “thắt lưng buộc bụng” dường như ngày càng trở thành hiện thực đối với phần lớn thế giới.
IMF đánh giá mức độ thâm hụt tài chính và nợ cao gây ra rủi ro ngày càng lớn cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng.
Theo Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nên lùi thời điểm hạ lãi suất cho ít nhất là đến cuối năm.
Sau màn thể hiện trong cuộc tranh luận, thị trường nâng kỳ vọng rằng ông Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Triển vọng về việc ông Trump trở lại Nhà Trắng khiến USD và trái phiếu chính phủ Mỹ mạnh lên.
Trong bối cảnh nhu cầu tăng đột biến kèm theo những tắc nghẽn trong logistics vẫn chưa thể giải quyết sớm, giá cước vận tải container được dự báo còn tăng đến cuối năm nay.