“Chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm tốc trong tương lai, nhưng một số chỉ số vẫn sẽ ở mức cao và làm phức tạp thêm các dự báo”, một nhận định về lạm phát tại Mỹ trước thềm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 được công bố.
Theo một loạt hồ sơ tài chính được công bố tối ngày 9/8, Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk đã bán 7,92 triệu cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 6,88 tỷ USD.
Ngày 9/8, công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board (CEB), doanh nghiệp cung cấp điện độc quyền tại Sri Lanka, cho biết sẽ tăng giá điện lên đến 264% trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Mặc dù công bố khoản lỗ 44 tỷ USD, tập đoàn Berkshire Hathaway vẫn tiếp tục đầu tư, nhiều ngành nghề kinh doanh của công ty vẫn phát triển mạnh trong thời kỳ biến động.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith ngày 8/8 cho biết Thai Airways International Plc sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính quan trọng từ chính phủ cho kế hoạch tăng vốn lên 80 tỷ baht (2,2 tỷ USD) và hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu nhằm giúp hãng hàng không quốc gia nước này thoát khỏi tình trạng phá sản do đại dịch COVID-19 gây ra.
Các nhà quan sát chỉ ra rằng giá xăng tại Mỹ đã trong xu hướng giảm hơn 50 ngày liên tiếp, mang tới một số khoản hỗ trợ tài chính rất cần thiết cho các tài xế. Nhưng vẫn chưa có ai thực sự ăn mừng vì điều này. Trong khi giá xăng đóng một vai trò lớn trong đợt lạm phát lịch sử hiện nay, giới phân tích cảnh báo rằng một số yếu tố bất lợi vẫn còn nguyên sẽ giữ cho giá cả về tổng thể không thể sớm giảm trong tương lai gần.
Trong nửa đầu năm 2022, giá trị nhập khẩu của Pháp tăng 26% so với nửa cuối năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19, do giá dầu và khí đốt tăng cao.
Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, giá lương thực đã giảm đáng kể trong tháng 7 so với tháng trước, đặc biệt là lúa mì và dầu thực vật. Trong khi giá thực phẩm giảm từ mức rất cao là tín hiệu đáng mừng, vẫn có những nghi ngờ liệu xu hướng này có kéo dài hay không.
Một quan chức điều hành cấp cao của Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq cho biết các công ty Mỹ Latinh có thể thay thế ít nhất một số đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các công ty Trung Quốc, vốn biến mất khỏi thị trường phương Tây trong năm nay.