Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/8 đã ký sắc lệnh, theo đó cấm các nhà đầu tư từ những "quốc gia không thân thiện" bán cổ phần trong một số doanh nghiệp chiến lược và ngân hàng cho đến cuối năm nay.
Bình luận về hoạt động kinh doanh của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhật báo Le Figaro cho rằng "sẽ là sai lầm nếu nói rằng các ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ miễn nhiễm với những cú sốc của nền kinh tế toàn cầu".
Tập đoàn giải trí và truyền thông Warner Bros. Discovery ngày 4/8 đã công bố kế hoạch tái cơ cấu lớn, trong đó tích hợp hai nền tảng phát trực tuyến HBO Max và Discovery+ thành một nền tảng chung.
Ngày 4/8, Twitter đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của tỷ phú Elon Musk đưa ra trong đơn kiện rằng ông đã bị "lừa" để ký thỏa thuận mua mạng xã hội này.
Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 6 của Blind (một trang kết nối nghề nghiệp), chỉ 9% người lao động trong lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ cảm thấy tự tin vào vị trí công việc hiện tại.
Báo cáo gửi lên SEC của Meta không nêu rõ số vốn mà công ty này muốn huy động, hay kỳ hạn trái phiếu, nhưng hãng tin Bloomberg đưa tin Meta có thể đánh chào bán 8-10 tỷ USD trái phiếu.
Ngày 4/8, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất 0,5%, mức cao nhất trong 27 năm trong nỗ lực kiểm soát lạm phát bất chấp cảnh báo về một cuộc suy thoái kéo dài.
Công ty Coalmint chuyên cung cấp thông tin về giá than của Ấn Độ công bố dữ liệu cho thấy Nga đã trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ trong tháng 7, với số lượng nhập khẩu tăng hơn 1/5 so với tháng 6 lên mức kỷ lục 2,06 triệu tấn.
Tình hình kinh tế Hoa Kỳ hầu như luôn có tác động đến các nước khác. Sự chậm lại của nền kinh tế này rất có thể sẽ giáng thêm đòn đau lên nền kinh tế thế giới trong lúc tai ương của chuỗi cung ứng và chiến sự Nga-Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Hậu quả tệ nhất sẽ là một cuộc suy thoái toàn cầu.
Doanh nhân Ấn Độ Hari Krishan Agarwal, 66 tuổi, người sáng lập Campus Activewear có trụ sở tại Delhi, trở thành tỷ phú sau đợt IPO thành công của công ty.