Theo một báo cáo khảo sát, tại TP HCM, có tới 88% người tiêu dùng thường xuyên mua rau củ ở siêu thị, trong khi chỉ có 60% chọn chợ truyền thống; ngược lại, lượng người tiêu dùng tại Hà Nội chọn kênh siêu thị và chợ truyền thống không chênh lệch quá nhiều, tương đương 72% - 67%.
Giá xăng dầu trong nước gần đây có xu hướng giảm sau nhiều kỳ điều hành. Tuy nhiên, tại một số hàng quán ăn uống, mức giá đã tăng trước đó vẫn chưa được điều chỉnh tương ứng, khiến người tiêu dùng băn khoăn và mong chờ sớm "hạ nhiệt" để giảm bớt áp lực chi tiêu.
Ngày 14/3, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG), qua đó ghi nhận thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, không phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng hay tăng giá bất thường.
Theo Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, trong bối cảnh giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng mạnh do tình hình xung đột tại Trung Đông, Việt Nam vẫn đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.
Mặc dù, không sôi động như năm ngoái, nhưng đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán vẫn là xu hướng chủ đạo được nhiều người lựa chọn. Đây là cách để nhiều người refresh lại tinh thần sau cả năm bận rộn với công việc và cuộc sống.
Ngày 7/2, liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc hoa kiểng, cây cảnh trong quá trình vận chuyển, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân khẳng định: Theo các văn bản chuyên ngành hiện hành, chưa có quy định việc mua bán, vận chuyển hoa kiểng, cây cảnh phải có giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất.