Thời tiết hôm nay 24/11/2020: Đêm nay nhiệt độ giảm sâu, chuyên gia cảnh báo gì?

08:31 | 24/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 24/11, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đêm và sáng sớm có sương mù, người dân ra đường cần mặc ấm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (24/11), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.
 
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mà trong ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có dông.
 
Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biển 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
 
Ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tại Bắc Biển Đông (quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
 
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trời sắp chuyển lạnh, người dân ra đường cần mặc đủ ấm để tránh cảm lạnh. Bên cạnh đó, đảm bảo chuồng trại ấm áp cho đàn vật nuôi để tránh mưa rét.
 
Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên thả rông trâu bò. Trong thời tiết rét đậm rét hại chú ý che chắn chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm xanh, bổ sung cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng.
 
Thời tiết hôm nay 24/11/2020
Nhiệt độ giảm sau từ đêm nay
 
Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 24/11/2020:
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
 
Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
 
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
 
 
Sạt lở đất ở Trà Leng
 
 
Hương Quỳnh