Thông tin mới nhất phiên xét xử vụ án Đinh La Thăng: Các bị cáo khai gì?

10:57 | 14/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, có khung phạt từ 10 đến 20 năm tù.
Như đã đưa tin, sáng 14/12, TAND TP.HCM bắt đầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) cùng các đồng phạm liên quan đến Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết 25/12. Các bị cáo bị truy tố tội danh Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm: Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành (cựu quyền Vụ trưởng vụ tài chính, Bộ GTVT), Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cửu Long), Nguyễn Thu Trang (cựu Phó phòng đầu tư Tổng Công ty Cửu Long).
 
Thông tin mới nhất phiên xét xử vụ án Đinh La Thăng
Bị cáo Đinh La Thăng

Các bị cáo còn lại là: Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Việt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), Tô Phước Hùng (kế toán trưởng Công ty Yên Khánh), Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh), Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh), Ngô Bá Thắng (Giám đốc Công ty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Trần Văn Miền (Phó giám đốc Công ty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán viên Công ty Yên Khánh), Đinh Thị Chung (kế toán viên Công ty Yên Khánh), Tạ Đức Minh (thủ quỹ Công ty Yên Khánh), Lê Thị Những (nhân viên Công ty CP Tập Đoàn Đức Bình), Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc Công ty Xuân Phi) và Hoàng Tô Hạnh Vân (Phó Giám đốc Công ty Xuân Phi) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Tiền Phong, sau khi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa đã nhanh chóng chuyển sang phần thẩm tra tư pháp các bị cáo và người dự tòa. Trả lời thẩm vấn đầu tiên là Cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. 
 
Thông tin mới nhất phiên xét xử vụ án Đinh La Thăng
Các bị cáo tại tòa
 
Bị cáo Thăng cho biết, sau khi học hệ 10/10 thì ra đại học, làm nghề kế toán, sau đó là quả lý. Ông Thăng cho biết, bản thân bị 2 bản án tuyên phạt chung 30 năm tù nhưng lại không nhớ ngày tháng cũng như tòa án nào tuyên phạt. 
 
Dựa theo theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự, tội danh Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí của ông Thăng có khung phạt từ 10 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm s, v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng bằng khen, huân huy chương.
 
Dù phiên tòa này tuyên bao nhiêu năm tù thì ông Thăng vẫn phải chịu hình phạn 30 năm tù. Bởi trước khi tham gia xét xử phiên tòa này, bị cáo đang mang trong mình 2 bản án với mức phạt 30 năm tù. 
 
Đến lượt cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, bị cáo có cùng tội danh và khung hình phạt như bị cáo Thăng. HĐXX cho biết, hành vi của ông Trường xuất phát từ động cơ nể nang trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, dẫn đến sai phạm trong việc chỉ đạo đơn vị trúng thầu nộp tiền 3 lần trái với quy định.
 
Thông tin mới nhất phiên xét xử vụ án Đinh La Thăng
Khung cảnh phiên tòa xét xử
 
Bên cạnh đó, bị cáo Trường còn ký quyết định phê duyệt giá thời hởi điểm giá quyền thu phí khi Hội đồng định giá không được thành lập, ký quyết định ban hành quy chế bán đấu giá, quyền thu phí trong đó cho phép Hội đồng bán chỉ định khi chỉ có 1 người tham gia đấu giá, ký văn bản thông báo Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An của Đinh Ngọc Hệ đủ điều kiện tham gia đấu giá...
 
Đến bị cáo Đinh Ngọc Hệ - cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn, trả lời HĐXX bị cáo khẳng định mình không có tên gọi nào khác, kể cả tên Út 'trọc' như trong hồ sơ. Bị cáo thừa nhận đang mang 2 bản án với khung phạt chung là 30 năm tù. 
 
Trong phiên tòa, bị cáo bị xét xử với 2 tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo như cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ không hợp tác khai báo cũng như không thừa nhận hành vi phạm tội...

Hiện tại, HĐXX đang thẩm tra tư pháp các bị cáo Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh, Nguyễn Thu Trang về tội danh Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tiểu Long