Tiêu thụ thép quý I tăng hai chữ số, đà tăng trưởng có thể duy trì đến hết năm?
Tiêu thụ thép quý I tăng mạnh
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường thép quý I ghi nhận tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ thép trong nước. Sản xuất - bán hàng thép thành phẩm các loại quý I đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 14,4%, và 15,5%. Trong đó, nổi bật nhất là mặt hàng thép xây dựng khi lượng bán hàng tăng đột biến 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp tiêu thụ được hơn 1,5 triệu tấn thép xây dựng tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp rưỡi so với tháng 2 - thời điểm trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Con số này thậm chí cao hơn so với lượng sản xuất khoảng 1,34 triệu tấn.
Nguồn: VSA (H.Mĩ tổng hợp)
VSA cho biết lượng bán hàng thép xây dựng tháng 3 tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2025 do sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, các công trình xây dựng được triển khai trở lại và nhà phân phối tích lũy tồn kho khi thấy giá thép biến động liên tục.
Nguồn: VSA (H.Mĩ tổng hợp)
"Xu hướng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng có thể vẫn tiếp diễn đến hết tháng 5", VSA đánh giá. Tuy nhiên, theo đơn vị này, bên cạnh mặt hàng tăng trưởng tốt như thép xây dựng, thép cán nóng phục vụ nhu cầu trong nước thì các sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng âm là thép cán nguội, tôn mạ.
Đây là điểm tối lớn nhất trong quý này là hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn với các rào cản của các biện pháp phòng vệ thương mại cùng với chủ nghĩa bảo hộ gia tăng của ngành thép toàn cầu. Chính vì vậy, lượng sản xuất, bán hàng các mặt hang này (trong đó sản lượng xuất khẩu giảm 26%) đều giảm so với cùng kỳ năm mới.
Thị trường thép có thể vẫn tích cực trong năm nay
Trao đổi bên lề ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 28/4, ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) cho biết thị trường thép năm nay sẽ tích cực. Việc chính phủ thúc đẩy hoạt động giải ngân đầu tư công đang góp phần kích thích nhu cầu thép, đặc biệt là mảng thép xây dựng.
“Nhiều dự án trước đây bị tồn đọng nay đã được tháo gỡ. Điều này tạo ra nhu cầu thép, tôn mạ. Mảng thép xây dựng có thể tăng trưởng trên 10% trong năm nay”, ông Thảo cho biết.
Nói thêm về mặt hàng tôn mạ, ông Thảo cho biết thời gian qua mặt hàng này chịu tác động lớn do phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu. Khi hàng rào thương mại từ các nước dựng lên, tiêu thụ tôn mạ cung bị giảm mạnh. Tuy nhiên, đầu năm nay, tình hình tiêu thụ nội địa tốt lên giúp kìm hãm đà giảm mặt hàng. Dẫu vậy, mức độ cạnh tranh vẫn lớn do nguồn cung dư thừa.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT VNSTEEL cũng cho biết với việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công trong thời gian qua, đây là cơ hội tốt để Tổng công ty gia tăng sản lượng tiêu thụ trong thời gian qua.
Tổng công ty đã và đang và sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm (chủ yếu là thép dài) cho các dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án mở rộng nhà ga T3, Sân bay Long Thành, các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc,...
VNSTEEL cho biết luỹ kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống của tổng công ty ước tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó mặt hàng thép cán dài có mức tăng trưởng tốt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 30/4 đạt hơn 144.200 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 1,01 triệu tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 363.200 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 650.200 tỷ đồng.
Bên cạnh đầu tư công, các công trình tư nhân, dự án bất động sản đang triển khai cũng là “khách hàng” tiêu thụ lượng lớn thép xây dựng trong thời gian qua.
Trao đổi với chúng tôi bên lề ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 21/4, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà Phát nhận định: “Năm ngoái, lượng bán hàng của các dự án bất động sản rất tốt và bắt đầu từ 2026 trở đi là thời điểm các chủ đầu tư xây dựng các dự án này. Do vậy, nhu cầu thép xây dựng vẫn còn tốt trong ít nhất quý II - quý III năm nay”, ông Thắng nói.
Tuy nhiên, ông cho rằng động lực cho tiêu thụ thép xây dựng sẽ không nằm ở phân khúc bất động sản cao cấp mà là những dự án nhà ở có giá bán hợp lý.
“Với những dự án bất động sản thương mại có giá bán cao mở mới giai đoạn này, tốc độ bán hàng tương đối chậm. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định khởi công. Tuy nhiên, hiện nay chính phủ đang thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội để kéo mặt bằng giá nhà xuống. Tôi cho rằng đây là động lực cho tiêu thụ thép thời gian tới, chứ không phải những dự án bất động sản giá quá cao”, ông Thắng nhận định.
Với mảng tôn mạ, ông Thắng cũng cho rằng 2025 là năm “trũng nhất” của mặt hàng này và 2026 sẽ là giai đoạn phục hồi.
“Năm ngoái, sau khi Mỹ áp thuế, ngành tôn mạ gần như rơi thẳng đứng. Tuy nhiên, năm nay ngành tôn mạ sẽ cân bằng trở lại và các nhà sản xuất sẽ tìm thị trường mới, điển hình như Brazil. Vừa qua, Brazil áp thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ Trung Quốc và một số nhà xuất khẩu Việt Nam đã tận dụng lợi thế này để đẩy mạnh bán hàng”, ông Thắng cho biết.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Thép Nam Kim ngày 24/4, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang cho biết xuất khẩu hiện gặp khó khăn. Do đó, công ty định hướng tìm kiếm các phân khúc, thị trường ít cạnh tranh, tránh đối đầu trực tiếp, trong đó nhà máy Phú Mỹ sẽ đáp ứng được các yêu cầu này.
Tuy nhiên, nhận định chu kỳ 2025 - 2030, ông Quang cho rằng thị trường sẽ tích cực. Theo đó, ông cho rằng giai đoạn 2025 đến năm 2030 được kỳ vọng là thời kỳ “vươn mình”, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn chưa từng thấy. Trên cơ sở đó, công ty tự tin vào triển vọng tăng trưởng. Nhà máy Phú Mỹ sẽ tập trung vào các sản phẩm phù hợp, đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận trong những năm tới.
Áp lực chi phí đầu vào tăng có thể thúc đẩy giá thép
Giá nguyên liệu sản xuất thép trong quý I tăng mạnh, điều này kéo theo giá thép thành phẩm tăng lên. Sau giai đoạn ổn định đầu năm, giá than mỡ đã có sự bứt phá mạnh. Bình quân quý I/2026 đạt 185,4 USD/tấn, tăng tới 26,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18,1% so với quý IV/2025. Riêng giá giao dịch tại ngày 31/3/2026 đã chạm mốc 240 USD/tấn.
Giá quặng sắt loại 62% Fe bình quân trong tháng 3/2026 ở mức 105,9 USD/tấn, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung quý I/2026, mức giá bình quân đạt 103,2 USD/tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Giá bán của thép xây dựng ghi nhận tăng mạnh trong quý I do chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng lên cùng với nhu cầu tăng. Chỉ riêng trong tháng 3, các nhà máy điều chỉnh giá bán 3 lần, với mức tăng 800 - 1.000 đồng/kg, tuỳ theo chủng loại và doanh nghiệp.
Tính chung quý I, giá thép xây dựng tăng 4-6 lần với tổng mức tăng 1.200 - 1.450 đồng/kg (tương ứng tăng 10 - 13% so với cùng kỳ năm ngoái).
Sau điều chỉnh, giá thép xây dựng dao động 15.100 - 15.250 đồng/kg đối với thép cuộn và 15.200 - 15.700 đồng/kg đối với thép cây.
Nguồn: Widata
Nhận định về giá bán năm nay, ông Thắng cho rằng nếu giá dầu loanh quanh 100 USD/thùng thì mức giá thép xây dựng ở thời điểm hiện tại là bình thường trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu đang tăng lên.
“Mức giá hiện tại của thép xây dựng được xem là hợp lý. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng lên nữa thì chắc chắn giá thép sẽ phải tăng lên vì các nhà sản xuất không thể chịu được mức chi phí đẩy như vậy.
Còn với HRC, mặc dù giá trong nước đã có một nhịp tăng khoảng 8% trong quý I tháng đầu năm nhưng so với khu vực thì vẫn ở ‘vùng trũng’ do các nhà nhập khẩu tranh thủ mua hàng từ nước ngoài trước khi áp thuế. Tuy nhiên, trong thời gian tới khi tồn kho thép HRC nhập khẩu cạn kiệt, lượng bán hàng HRC trong nước có thể tăng mạnh”, ông Thắng cho biết.