Tình tiết mới nhất vụ phó tổng giám đốc và 3 cán bộ Công ty Tân Thuận bị khởi tố

15:18 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố phó tổng giám đốc và 3 cán bộ Công ty Tân Thuận do có liên quan đến vụ chuyển nhượng đất và vốn nhà nước sai quy định, gây thất thoát lãng phí.
Theo Zing đưa tin, ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 4 bị can thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận) để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
 
Danh tính 4 bị can bị truy tố gồm: Trần Tấn Hải (phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (kiểm soát viên). Theo một nguồn tin của Báo Người Lao Động, ngoài việc khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM còn tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 4 người này. 
 
Khởi tố phó tổng giám đốc và 3 cán bộ Công ty Tân Thuận
Trụ sở công ty Tân Thuận 
 
Như Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã kết luận, 4 bị can trên đã vi phạm, liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Thành ủy về việc quản lý và sử dụng tài sản ở những doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố.
 
Ngoài ra, những cán bộ này còn vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai cũng như kinh doanh bất động sản và quản lý doanh nghiệp. Việc này thể hiện ở việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần góp vốn khu đất rộng 30 ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, khiến tài sản Nhà nước bị thiệt hại.

Hồi tháng 3/2019 vừa qua, nhiều cán bộ, nguyên cán bộ cùng lãnh đạo của Công ty Tân Thuận đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật. Cụ thể, ông Trần Tấn Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.
 
Khởi tố phó tổng giám đốc và 3 cán bộ Công ty Tân Thuận
Xe công an đến khám xét nơi làm việc của các bị can
 
Ngoài ra, ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) bị khai trừ khỏi Đảng, ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận) bị kỷ luật khiển trách. 
 
Ngày 6/1, ông Trần Công Thiện và ông Nguyễn Văn Minh cũng đã bị Cơ quan An ninh Điều tra (PA09) Công an TP HCM khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tiểu Long