Tối 6/6: Cả nước ghi nhận thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh

19:40 | 06/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin của Bộ Y tế, tối 6/6 cả nước ghi nhận thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận tổng 206 ca mắc và 58 bệnh nhân khỏi.

Theo đó, tính từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam có thêm 65 ca mắc mới COVID-19 (BN8683-8747). Trong đó, có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3 ca), Kiên Giang (2 ca) và 60 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (31 ca), Bắc Ninh (18 ca ), TP. Hồ Chí Minh (11 ca).

Tại tỉnh Bắc Giang, 31 ca bệnh được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

Tối 6/6: Cả nước ghi nhận thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh - ảnh 1

Cả nước có 65 ca mắc mới COVID-19 trong chiều nay, 6/6. 

Còn tại tỉnh Bắc Ninh: 11 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, trong 11 ca nhiễm thì có tới 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Cơ quan chức năng đánh giá, chùm ca bệnh liên quan tới nhóm truyền giáo Phục Hưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh dù đã trong tầm kiểm soát.

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra vụ án liên quan tới hội nhóm này.

Một ngày sau đó, TP.HCM đã quyết định ra lệnh giãn cách xã hội toàn địa bàn trong vòng 2 tuần. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định, đây là việc làm cần thiết, chấp nhận hy sinh 2 tuần để bảo vệ lợi ích lâu dài.

Hiện nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã cập nhật danh sách 159 địa điểm còn phong tỏa tại TP.HCM cho người dân biết để có biện pháp phù hợp khi có nhu cầu đi lại, giao dịch một cách an toàn.

Như vậy, tính đến 18 giờ hôm nay, cả nước có tổng cộng 7.131 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh mắc COVID-19. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 53 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.368 ca.

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong đợt dịch này, tính từ 29/4/2021, cơ quan chức năng đã thực hiện lấy hơn 1,6 triệu mẫu xét nghiệm.

PV

Xem thêm: Sáng 6/6, Việt Nam ghi nhận thêm 39 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 41 ca so với tối ngày hôm qua