Tối ngày 23/6: Thêm 85 ca nhiễm COVID-19 mới, TP HCM chiếm đa số

19:44 | 23/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bản tin COVID-19 tối 23/6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 85 ca dương tính COVID-19 mới, gồm 82 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cụ thể 85 ca mắc mới từ bệnh nhân số 13863-13947. Trong đó, 82 ca gồm tại: TP HCM (61), Đà Nẵng (6), Bắc Ninh (4), Long An (3), Nghệ An (5), Kiên Giang (2), Bắc Giang (1). Trong số này, 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 23/6, Việt Nam có tổng cộng 217 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (152), Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên (4), Bắc Ninh (4), Lào Cai (2), Kiên Giang (2), Bắc Kạn (1). Trong đó, 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.499, TP HCM 2.074, Bắc Ninh 1.549, Đà Nẵng 205, Nghệ An 41, Long An 23. Kiên Giang lần đầu tiên ghi nhận ca COVID-19, là tỉnh 44 xuất hiện dịch.

Tối ngày 23/6: Thêm 85 ca nhiễm COVID-19 mới, TP HCM chiếm đa số - ảnh 1

Trong ngày 23/6 cả nước ghi nhận 217 ca nhiễm COVID-19 mới

Tính đến 18h ngày 23/6, Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.0657, ghi nhận ở 44 tỉnh thành.

Trong ngày 23/6, Bộ Y tế cũng công bố 138 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, được xuất viện.

18 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Tháp, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

8 tỉnh gồm Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tại Bình Dương, tình hình dịch đang có xu hướng nóng lên. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch tại Bình Dương có thể rất phức tạp, khó lường. Số lượng ca mắc tại Bình Dương nếu không có các biện pháp ngăn chặn, khả năng sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Trong khi đó tại TP HCM, Bộ Y tế đánh giá tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của thành phố còn chậm. TP HCM mới tiêm được hơn 50.000 liều, chiếm khoảng 69% số lượng được phân bổ đợt 3 và 6% số vaccine được phân bổ của cả 2 đợt. Ngoài ra, tốc độ tiêm chủng tại Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, cũng chỉ đạt dưới 40% kế hoạch đề ra.

Vì vậy, bộ ra công văn khẩn, đề nghị TP HCM và 9 tỉnh, thành phố trên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, tăng tỷ lệ tiêm chủng, tập trung nguồn lực cho những đợt tiếp theo.

H.A

Xem thêm: Trưa ngày 23/6: Thêm 80 ca mắc COVID-19 mới, tổng số người nhiễm ở TP HCM vượt 2.000