Tóm gọn kẻ chuyên quay clip ‘nóng’ trong khách sạn để tống tiền các cặp đôi

17:27 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Không có việc làm ổn định, Điệp nghĩ ra chiêu kiếm tiền bằng cách mua camera nhỏ, giấu kín rồi quay clip "nóng" của các cặp đôi tại khách sạn để tống tiền.

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang tạm giữ Bùi Đức Điệp (21 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo của nhân viên một khách sạn trên đường Phan Xích Long về nghi vấn nam thanh niên này lắp camera quay lén trong các phòng khách sạn. Cảnh sát cử lực lượng đến khách sạn, đưa Điệp về trụ sở lấy lời khai.

Kiểm tra balo của Điệp, công an phát hiện 40 tấm ảnh chụp người nằm trên giường kèm dòng chữ “người trong ảnh alo ngay”, một camera cỡ nhỏ và nhiều cuộn băng keo.

Tóm gọn kẻ chuyên quay clip ‘nóng’ trong khách sạn để tống tiền các cặp đôi - ảnh 1

Đối tượng Bùi Đức Điệp

Điệp khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy ra ý định tống tiền bằng clip "nóng" để mưu sinh. Nam thanh niên lên mạng mua một camera cỡ nhỏ có khả năng quan sát trực tiếp trên điện thoại rồi đến các khách sạn thuê phòng nghỉ nhưng thực chất là tìm chỗ kín đáo để lắp camera.

Khi quan sát trên camera thấy có cặp đôi vào phòng thì Điệp chạy đến chờ trước cổng khách sạn. Khi khách ra về, đối tượng bám theo để biết địa chỉ nhà nạn nhân.

Vài ngày sau, Điệp quay lại khách sạn lấy camera rồi chép video vào điện thoại, máy tính và in ảnh. Đối tượng gửi ảnh cho nạn nhân kèm nội dung yêu cầu liên hệ qua số điện thoại. Khi nạn nhân liên hệ thì anh ta sẽ bắt họ chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán video lên mạng xã hội.

Với thủ đoạn trên, Điệp đã quay được được clip của nhiều cặp đôi. Một trong số các nạn nhân đã sập bẫy của Điệp là anh T. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) bị Điệp đe dọa đòi 26 triệu đồng nhưng nạn nhân chưa chuyển.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận kiểm tra nơi ở của Điệp và thu giữ dàn máy tính, máy in và một số vật dụng khác mà Điệp dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Điệp thì liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Một vụ việc tương tự, hồi tháng 3 vừa qua Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Tuấn (20 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, Tuấn có nhu cầu tìm bạn gái nên đã lên mạng xã hội tham gia các hội nhóm có tên "sugar baby - sugar daddy” để tìm những cô gái trẻ sẵn sàng bước vào mối quan hệ vì tiền.

Sau khi đăng bài, Tuấn làm quen được với cô gái tên H. Quá trình trò chuyện, Tuấn thỏa thuận sẽ chu cấp H. 8 triệu đồng/tháng để cô gái làm "sugar baby".

Ngày 13/3, thanh niên này rủ chị H. đến một căn biệt thự để quan hệ tình dục rồi lén đặt các thiết bị chụp ảnh, quay clip mà nạn nhân không biết.

Ngay hôm sau, Tuấn nhắn tin yêu cầu H. đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Vì lo sợ, nạn nhân đã cầm cố điện thoại để đưa tiền cho Tuấn.

Từ trình báo của nạn nhân, ngày 15/3, Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Tuấn. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi như tố cáo của bị hại.

Xem thêm: Gã trai 2k1 dùng clip 'nóng' tống tiền sugar baby hơn 6 tuổi

Hà Ly