Tổng mức thuế của Trung Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu thấp kỷ lục

22:13 | 25/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thuế suất tổng thể đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm hơn một phần tư trong giai đoạn 2016 – 2020, chạm mức thấp nhất mọi thời đại.
Jiang Feng, một quan chức của Tổng cục của Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết, mức thuế tổng thể đối với hàng hoá nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm từ 21,8% xuống 15,8% trong giai đoạn 2016-2020, đánh dấu mức giảm 27,5%. Vị này cho biết thêm rằng, sự sụt giảm lớn này là do Trung Quốc giảm đáng kể thuế giá trị gia tăng ( VAT) và thuế quan trong kỳ.
 
Tổng mức thuế hàng hóa nhập khẩu vào trung quốc thấp kỷ lục
Thuế suất tổng thể đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc trong giai đoạn 2016 - 2020 xuống thấp nhất mọi thời đại
 
Tuy nhiên, tổng số thuế hải quan và thuế phải nộp, chủ yếu là thuế VAT và thuế tiêu dùng, đối với hàng hóa nhập khẩu, đã tăng 8,7% lên 8,99 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,39 nghìn tỷ USD) trong 5 năm qua, ông Jiang Feng nói.
 
Theo ông Jiang Feng sự tăng trưởng cho thấy Trung Quốc đã mở rộng nhập khẩu đáng kể trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13.
 
H.A (Theo Tân Hoa Xã)