Trung Quốc cáo buộc chip H20 của Nvidia gây rủi ro bảo mật, ông lớn Mỹ lập tức phản bác

Nvidia đang xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc thay cho các dòng chip tiên tiến hơn. (Ảnh minh hoạ: Alamy).
Hôm 10/8, gã khổng lồ bán dẫn Nvidia của Mỹ đã phản bác lại cáo buộc từ truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng chip trí tuệ nhân tạo H20 của công ty là một mối đe doạ an ninh quốc gia đối với Bắc Kinh.
Vào đầu ngày, Reuters đưa tin Yuyuan Tantian, một tài khoản liên kết với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, đã viết trong một bài đăng trên WeChat rằng chip H20 không tiên tiến về mặt công nghệ hay thân thiện với môi trường.
“Khi một loại chip không thân thiện với môi trường, không tiên tiến cũng không an toàn, người tiêu dùng chắc chắn có thể không mua nó”, Yuyuan Tantian viết. Tài khoản này còn khẳng định chip có thể bao gồm các chức năng như “tắt từ xa” thông qua một “cửa hậu”.
Đáp lại, một phát ngôn viên của Nvidia chia sẻ với CNBC như sau: “An ninh mạng là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Nvidia không có ‘cửa hậu’ trong chip nên không ai có thể truy cập hoặc điều khiển chúng từ xa”.
Trước đó, vào ngày 5/8, Nvidia cũng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng chip AI của công ty bao gồm một chức năng phần cứng có thể vô hiệu hoá chip từ xa, hay còn được gọi là “công tắt huỷ”.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn đã leo thang trong những tuần gần đây, ngay cả sau khi Nvidia nối lại hoạt động bán chip H20 cho Trung Quốc.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng chip H20 là một sản phẩm kém chất lượng và nguy hiểm so với các loại chip khác của Nvidia. Trong khi đó, Nvidia vẫn bảo vệ các con chip của họ.
Trước đó, vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh cấm bán chip H20 cho Trung Quốc. Đến gần đây, Nhà Trắng mới đảo ngược lệnh cấm này, theo CNBC.
Chip H20 là dòng sản phẩm bán dẫn kém tiên tiến hơn so với chip H100 và B100 của Nvidia. Chip H20 được Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra các hạn chế xuất khẩu với chip AI tiên tiến vào cuối năm 2023.
Mỹ siết chặt các hạn chế xuất khẩu đối với chip Nvidia do lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng chip tiên tiến để giành lợi thế trong lĩnh vực AI cũng như để phát triển các ứng dụng quân sự.
Trong khi đó, phía Trung Quốc đang thúc đẩy Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip nhớ băng thông cao như một phần của thoả thuận thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, Financial Times đưa tin hôm 10/8.
CEO Jensen Huang của Nvidia vừa ủng hộ các chính sách của ông Trump, vừa vận động hành lang để xin giấy phép xuất khẩu cho chip H20. Ông Huang cho biết Nvidia muốn xuất khẩu nhiều dòng chip tiên tiến hơn sang Trung Quốc.
Theo lời vị CEO, biến các dòng chip của Nvidia trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực điện toán AI sẽ giúp Mỹ duy trì thế thống trị và ảnh hưởng đối với ngành AI toàn cầu.
Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của Nvidia. Công ty từng tiết lộ doanh thu quý III có thể cao hơn 8 tỷ USD nếu không có các hạn chế xuất khẩu chip.