Trung Quốc: PBoC triển khai các công cụ cho vay để thúc đẩy tăng trưởng

H Thủy (TTXVN) 16:17 | 30/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 29/1 cho biết họ sẽ triển khai ba công cụ cho vay để tăng cường hỗ trợ các lĩnh vực được coi là mục tiêu của nền kinh tế.

Trong một thông báo trên trang web chính thức của mình, PBoC cho hay họ sẽ triển khai một công cụ cho vay để hỗ trợ giảm phát thải khí carbon đến cuối năm 2024. Ngoài ra, ngân hàng trung ương này còn gia hạn cho công cụ tái cho vay để thúc đẩy sử dụng than sạch cho đến cuối năm 2023.

Thông báo cũng cho hay PBoC còn gia hạn công cụ cho vay lại đối với lĩnh vực vận tải và logistics đến tháng 6/2023.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết một số tổ chức tài chính nước ngoài sẽ được đưa vào phạm vi của công cụ giảm thiểu phát thải khí carbon.

Theo PBoC, động thái mở rộng các công cụ cho vay sẽ giúp thực hiện chính xác và hiệu quả chính sách tiền tệ thận trọng, đồng thời hướng dẫn các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ cho phát triển xanh và nhiều lĩnh vực khác.

Kể từ năm 2020, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, PBoC đã mở rộng kho công cụ chính sách cơ cấu của họ, bao gồm các cơ sở cho vay lại và tái chiết khấu cùng các khoản vay chi phí thấp khác.

Dữ liệu của ngân hàng trung ương cho thấy dư nợ thông qua các công cụ cấu trúc lên tới gần 6.450 tỷ nhân dân tệ (950,98 tỷ USD) vào cuối năm 2022. Theo các nguồn tin chính sách và nhà phân tích, PBoC đã sẵn sàng tăng cường hỗ trợ có mục tiêu cho các lĩnh vực gặp khó khăn thông qua các công cụ chính sách cơ cấu.