Trung Quốc phục hồi kinh tế sau đại dịch, các nước Đông Nam Á được hưởng lợi nhiều

12:35 | 24/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo của tạp chí Nikkei Asia, vì hầu hết các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đều tham gia vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, nên tăng trưởng của Trung Quốc là "yếu tố bên ngoài quan trọng".

Các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore và Indonesia, đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc, mang lại hy vọng cao cho sự phục hồi kinh tế khu vực, theo một báo cáo gần đây của tạp chí tin tức Nikkei Asia.

Báo cáo cho biết, vì hầu hết các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đều tham gia vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, nên tăng trưởng của Trung Quốc là "yếu tố bên ngoài quan trọng", đồng thời cũng chỉ ra rằng "hiện nay Trung Quốc đang tạo ra một làn gió phát triển kinh tế thuận lợi với tốc độ tăng trưởng nhanh và triển vọng ổn định".

Trung Quốc phục hồi kinh tế sau đại dịch, các nước Đông Nam Á được hưởng lợi nhiều - ảnh 1

Xe tải chất hàng container tại cảng Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa Xã.

Đặc biệt, theo dữ liệu chính thức được công bố vào tuần trước, xuất khẩu dầu ngoài biên giới với Trung Quốc của Singapore đã tăng 46,4% trong tháng 3 cùng năm, cao hơn nhiều so với mức tăng 17,3% trong tháng 2, do máy móc và hóa dầu tăng.

Tại Indonesia, xuất khẩu phi dầu khí sang Trung Quốc tăng khoảng 63% trong quý đầu tiên (Q1) cùng năm và hơn 80% trong tháng 3, dữ liệu chính thức cho thấy. Cơ quan thống kê Indonesia cũng cho biết, Trung Quốc vẫn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất trong Q1.

Báo cáo này cũng nêu rõ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã "nuôi hy vọng về động lực thương mại lớn hơn trong khu vực."

RCEP bao gồm 15 nước ký kết, bao gồm các nước ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

Xem thêm: Các chuyên gia nói gì khi kinh tế Trung Quốc bùng nổ tăng trưởng quý I/2021

Tùy Ý