Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP HCM, đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly thêm 7 ngày

18:33 | 26/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP HCM, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại khách sạn cách ly thêm 7 ngày nữa thay vì về nhà cách ly theo dự kiến ban đầu.

Ngày 26/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có văn bản xin cho tuyển Việt Nam thực hiện việc cách ly lưu trú thêm 7 ngày tại khách sạn nơi đội đang thực hiện cách ly tập trung. Các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ trở về với gia đình vào ngày 1/7.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến hành cách ly tập trung bắt buộc trong 7 ngày tại TP HCM, sau đó các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ trở về địa phương và tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP HCM, đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly thêm 7 ngày - ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục cách ly tại khách sạn trong 14 ngày thay vì 7 ngày như dự kiến ban đầu

Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh tại TP HCM và cũng để thuận tiện cho công tác kiểm soát dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam đã chọn luôn 2 khách sạn tại quận 7 (TP HCM) là nơi đội tuyển Việt Nam đang trú quân để tiến hành cách ly tại nơi lưu trú.

Sau khi hoàn tất quá trình cách ly tổng cộng 14 ngày này, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ điều kiện trở về địa phương.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang chia nhóm cách ly tại 2 khách sạn thuộc hệ thống New Milano ở quận 7 (TP HCM).

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cùng thủ môn Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng, tiền vệ Minh Vương, Hồ Tấn Tài cách ly ở một khách sạn có tiêu chuẩn 3 sao thuộc chi nhánh 1, còn nơi cách ly của các cầu thủ còn lại là một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, nằm cách nơi cách ly của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khoảng 1km.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí thứ 2 bảng G. Đội cùng cùng Australia, Iran, Nhật Bản, Syria, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iraq, Oman, Saudi Arabia và Lebanon sẽ thi đấu vòng loại thứ 3, tranh 4,5 suất dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

12 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu vòng tròn 2 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup 2022, 2 đội đứng thứ 3 đối đầu nhau để tranh suất đá play-off với châu lục khác. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào ngày 1/7 và các đội dự kiến thi đấu bắt đầu từ tháng 9/2021.

H.A

Xem thêm: Cơ hội để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 chỉ là 4,44%