Tuyên án vụ Gang thép Thái Nguyên: Mức án nặng nhất 9 năm 6 tháng tù

19:42 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều ngày 20/4, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án gây thất thoát tài sản Nhà nước tại Dự án giai đoạn 2 mở rộng khu Gang thép Thái Nguyên sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án.

Sau khi xem xét tổng thể các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; xem xét lời khai các bị cáo tại tòa cùng với hồ sơ vụ án, các ý kiến bào chữa của các luật sư, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt các bị cáo nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tuyên án vụ Gang thép Thái Nguyên: Mức án nặng nhất 9 năm 6 tháng tù - ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

Cụ thể, bị cáo Trần Trọng Mừng (cựu TGĐ TISCO) bị tuyên 9 năm 6 tháng tù, Trần Văn Khâm (cựu chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TISCO) 8 năm 6 tháng tù, Mai Văn Tinh (cựu chủ tịch HĐQT VNS) 6 năm tù, Đậu Văn Hùng (cựu TGĐ VNS) 3 năm tù.

Cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", các bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Trong 1 tuần xét xử hầu hết bị cáo thừa nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng các phần việc liên quan được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Riêng bị cáo Mai Văn Tinh nhận một phần trách nhiệm nhưng "chỉ ở mức liên đới".

Bị cáo Trần Trọng Mừng được xác định là người có vai chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, chịu trách nhiệm toàn bộ về hiệu quả của dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 830 tỉ đồng cho TISCO. Trong đó bị cáo Mừng phải bồi thường 130 tỷ đồng, Trần Văn Khâm bồi thường 120 tỷ đồng, Mai Văn Tinh bồi thường 80 tỷ đồng.

Xem thêm: Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Căn cứ nào đề nghị đổi tội danh cho 3 bị cáo

Tâm Phạm