Tỷ lệ nợ trên GDP Toàn cầu tăng vọt lên 356% vào năm 2020, cao nhất mọi thời đại

13:26 | 21/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Viện Tài chính Quốc tế cho biết rằng phản ứng của quốc tế đối với đại dịch COVID-19 năm ngoái đã làm nợ toàn cầu năm 2020 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 281 nghìn tỷ USD.
Vào năm 2020, tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế thế giới đã tăng 35 điểm phần trăm so với năm 2019 lên 356%, theo một báo cáo mới công bố của Viện Tài chính Quốc tế (IIF).
 
IIF chỉ ra rằng phản ứng của quốc tế của đối với đại dịch COVID-19 trong năm ngoái đã làm nợ toàn cầu tăng thêm 24 nghìn tỷ USD, nâng tổng số nợ toàn cầu lên con số khổng lồ 281 nghìn tỷ USD.
 
Tỷ lệ nợ trên GDP Toàn cầu tăng vọt lên 356% vào năm 2020
Tổng nợ toàn cầu tăng lên con số cao nhất mọi thời đại
 
Báo cáo cho biết thêm: “Sự gia tăng vượt xa mức tăng được thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trở lại năm 2008 và 2009, tỷ lệ nợ toàn cầu được giới hạn ở mức 10 điểm phần trăm và 15 điểm phần trăm”.
 
Cuộc khảo sát cho rằng các chương trình kích thích kinh tế của chính phủ các nước là nguyên nhân chính khiến cho núi nợ toàn cầu tăng cao lên mức kỷ lục như hiện tại.
 
Các chương trình này đã đóng góp vào ít nhất một nửa số nợ trên, tiếp theo là các công ty, ngân hàng và hộ gia đình lần lượt thêm 5,4 nghìn tỷ USD, 3,9 nghìn tỷ USD và 2,6 nghìn tỷ USD.
 
IIF cảnh báo sẽ có thêm 10 nghìn tỷ USD nợ toàn cầu dự kiến ​​sẽ được thêm vào cuối năm nay.
 
Dự đoán được đưa ra vài tháng sau khi các quan chức từ Nhóm 20 quốc gia công nghiệp phát triển nhất đồng ý gia hạn Sáng kiến ​​Đình chỉ Dịch vụ Nợ (DSSI) đóng băng các khoản thanh toán nợ chính thức cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới thêm 6 tháng, cho đến tháng 6 năm 2021, trong bối cảnh kinh tế bị thu hẹp do đại dịch COVID-19.
 
Về phần mình, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể mất đà. Theo IMF, trong khi năm 2021 kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 5,2%, nhưng sự phục hồi này được cho là "một phần và không đồng đều".
 
H.A