Tỷ phú Elon Musk: Mua Twitter là vì "tương lai nhân loại", 43 tỷ USD là mức giá cuối cùng

T.D 21:29 | 15/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm 14/4, trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị TED, tỷ phú Elon Musk khẳng định thương vụ mua lại Twitter là “một bước ngoặt với nền văn minh nhân loại”.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk gây chú ý với đề nghị mua đứt 100% cổ phần của Twitter với giá 54,2 USD mỗi cổ phiếu, tương đương cái giá khoảng 43 tỷ USD nếu thương vụ hoàn tất.

Theo ông trùm Tesla, thỏa thuận mua lại Twitter không phải một đề nghị mang tính kinh tế, trong đó tính đến hoạt động kinh doanh của mạng xã hội này. “Đó không phải vấn đề kiếm lời… Đó là vấn đề bảo vệ Twitter như một nền tảng mạng xã hội tin cậy của nền dân chủ”, tỷ phú Elon Musk khẳng định với Giám đốc TED Chris Anderson.

Theo tỷ phú Elon Musk, điều thôi thúc ông đề xuất thương vụ hàng chục tỷ USD này là mong muốn có được một nền tảng công cộng với sự tin tưởng tối đa và khả năng bao trùm rộng rãi, điều mà ông chủ Tesla cho là một yếu tố cực kỳ quan trọng với tương lai của nền văn minh nhân loại. 

Vị CEO Tesla là người ủng hộ quan điểm tự do ngôn luận, ông cho rằng Twitter  nên mở mã nguồn thuật toán để tăng tính minh bạch trong việc kiểm duyệt nội dung trên nền tảng này. Điều này đòi hỏi một cuộc “cách mạng” trong phương thức hoạt động của Twitter. 

“Họ nên để mã nguồn trên Github để mọi người đều có thể xem được nó và góp ý rằng họ thấy có vấn đề ở đây, họ không đồng ý với điều này, hay họ đề xuất thay đổi tính năng kia…”, ông Musk nói thêm.

Khi được hỏi làm cách nào để thay đổi cách thức kiểm duyệt nội dung của Twitter, tỷ phú Elon Musk giải thích rằng có thể kiểm tra tính tự do ngôn luận của một nền tảng thông qua một câu hỏi rất đơn giản: “Người mà bạn không thích có được phép nói điều gì mà bạn không thích hay không? Nếu được phép nghĩa là có quyền tự do ngôn luận”.

Dù vậy, Elon Musk thừa nhận rằng ngay cả khi ông mua lại Twitter, vẫn sẽ có những sai sót hoặc những điều cần khắc phục. "Tôi nghĩ mọi người vẫn sẽ đổ lỗi cho tôi về mọi thứ. Nếu tôi mua lại Twitter và để xảy ra sự cố, đó là lỗi của tôi, 100%. Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều lỗi."

Musk cũng cho biết nếu nỗ lực mua Twitter không thành công, ông vẫn còn nhiều ý tưởng khác.

Về phía Twitter, mạng xã hội này được cho là đã nhận được lời đề nghị của tỷ phú Elon Musk. Cuối ngày 14/4, nguồn tin của CNBC cho hay Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal tuyên bố trong một cuộc họp nội bộ rằng Twitter đang xem xét lời đề nghị.

Cũng theo CNBC, phía Twitter cho rằng mức giá 54,2 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 43 tỷ USD cho toàn thương vụ là thấp hơn nhiều so với mức định giá 70 USD/ cổ phiếu mà Twitter đạt được hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông trùm Tesla khẳng định mức giá 54,2 USD/ cp là mức giá cuối cùng và tốt nhất mà ông có thể đưa ra.