Tỷ phú Gautam Adani và các khoản đầu tư vào Việt Nam

Đức Huy 08:24 | 10/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hai năm trước, tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani đã hiện diện tại Việt Nam với khoản đầu tư vào hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chiều 8/11, ông Gautam Adani, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ và Chủ tịch Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng, đã gặp nhau tại trụ sở Tập đoàn Adani. Cuộc gặp để hai tỷ phú bàn cơ hội hợp tác ở Việt Nam và Ấn Độ.

Sau cuộc gặp, ông Gautam Adani chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng ông được truyền cảm hứng từ hành trình khởi nghiệp ấn tượng của ông Vượng và đánh giá ông chru Vingroup là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn.

“Từ kinh doanh mỳ ăn liền đến việc sản xuất nhiều mẫu xe điện và công nghệ pin cho sự thay đổi toàn cầu hướng tới di chuyển xanh của Vingroup. Tất cả đều được hoàn thành trong thời gian kỷ lục”, ông Gautam Adani viết.

Ông Gautam Adani, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ và Chủ tịch Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng, đã gặp nhau tại trụ sở Tập đoàn Adani. (Ảnh: Vingroup).

Ông Gautam Adani không phải là cái tên xa lạ trên thương trường. Ông từng là tỷ phú giàu nhất châu Á, theo Forbes. Tại ngày 8/11, với khối tài sản ròng hơn 52 tỷ USD, ông Adani là người giàu thứ ba châu Á, giàu thứ hai Ấn Độ và đứng thứ 23 thế giới.

Tỷ phú Gautam Adani khởi nghiệp và làm giàu từ nông nghiệp, than đá và đang tích cực mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises, công ty con thuộc Adani Group và hiện là hãng kinh doanh than đá lớn nhất Ấn Độ.

Hiện, tập đoàn Adani sở hữu cảng biển Mundra tại bang Gujarat là một trong ba cảng có lượng lưu chuyển hàng hóa lớn nhất Ấn Độ, đồng thời sở hữu 74% cổ phần tại cảng hàng không tại Trung tâm Tài chính Mumbai, một trong hai cảng hàng không bận rộn nhất Ấn Độ, đồng thời Tập đoàn sở hữu nhiều dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, bất động sản quan trọng của Ấn Độ.

Tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, tập đoàn này hiện diện từ cuối năm 2021 với khoản đầu tư vào hai dự án năng lượng tái tạo.

Trong đó gồm dự án điện gió Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh với công suất 27,3 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Và dự án điện mặt trời công suất 50MW cũng tại Ninh Thuận.

Đầu năm ngoái, Tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Chủ tịch Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế Adani Sandeep Mehta (thuộc Tập đoàn Adani) đã thay mặt tỷ phú Gautam Adani tuyên bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.

Ngoài ra, tập đoàn Ấn Độ cũng cam kết sẽ chi tới 7,5 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, liêna doanh giữa Tập đoàn Adani và Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận cho phép tiến hành nghiên cứu đầu tư dự án Cảng biển Liên Chiểu.

Cam kết đầu tư và hỗ trợ 10 tỷ USD cho Việt Nam nằm trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Adani Group với tổng giá trị quỹ 100 tỷ USD, giai đoạn 2022-2026.

Trao đổi với Bloomberg, ông Gautam Adani cho biết quỹ 100 tỷ USD nói trên sẽ tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển kỹ năng.

“Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất được thực hiện trong lịch sử doanh nghiệp Ấn Độ”, vị tỷ phú nói.

Tỷ phú Gautam Adani cho biết trong thời gian tới, Adani Group sẽ mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như cảng biển, cảng hàng không và nhiệt điện theo hình thức liên doanh phát triển mới hoặc đầu tư vào các dự án đã có sẵn.