Ngày 8/12, Bộ Tài chính cho biết giá cả có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong quý IV do nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tăng cao.
Tại báo cáo vĩ mô mới nhất về kinh tế Việt Nam với tiêu đề "Vietnam at a glance: Khó khăn bên ngoài gia tăng", HSBC nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như đã đến lúc “ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam cần chuẩn bị cho một đoạn đường không mấy bằng phẳng sắp tới".
Tại báo cáo triển vọng vĩ mô mới cập nhật ngày 5/12, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) khẳng định giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam đạt ít nhất 7,5% với kỳ vọng rằng thúc đẩy tăng trưởng giải ngân đầu tư công sẽ bù đắp cho sự chững lại trong tăng trưởng tiêu dùng, cũng như sự chậm lại của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 5/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.658 VND/USD, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua.
Trong bối cảnh lạm phát tăng cao tại nhiều nước trên thế giới, các tổ chức và các chuyên gia quốc tế đánh giá cao các chính sách điều hành kinh tế của Việt Nam, vì nhờ đó tác động của lạm phát nhập khẩu đã được khống chế tốt.
Theo tiến sỹ Lê Thị Thùy Vân, để kiểm soát lạm phát, cần tăng cường theo dõi và đánh giá những biến động chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư để có các các kịch bản, phương án ứng phó kịp thời.
Những đứt gãy của chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 và sau đó là những tác động từ xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến giá năng lượng và lương thực tăng vọt trên toàn cầu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần, tương đương 5 triệu tấn/năm.