Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 35 tỷ USD năm 2020

21:36 | 15/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng 17,9%.
Ngày 15/1, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho hay, năm 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với kinh tế, thương mại khu vực và thế giới nói chung cũng như hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên với việc thành công trong kiểm soát dịch COVID-19 của cả Việt Nam và Trung Quốc, thương mại hai chiều giữa hai nước tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương của mỗi bên.
 
Theo thông tin mới được Tổng cục Hải quan đưa ra, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng gần 7,5 tỷ USD so với năm 2019, tương đương hơn 18%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Mỹ).
 
2 nhóm hàng xuất khẩu “chục tỷ USD” sang quốc gia láng giềng này trong năm ngoái là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch lần lượt đạt hơn 12 tỷ USD và hơn 11 tỷ USD. Ngoài ra Việt Nam còn nhiều nhóm hàng xuất khẩu lớn đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên như: sơ xợi, giày dép, đồ gỗ, thủy sản, rau quả…
 
Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 35 tỷ USD năm 2020
Năm 2020, nhập siêu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc lên tới 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019.
 
Ở chiều nhập khẩu, năm 2020, Việt Nam chi 84,2 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng 8,75 tỷ USD so với năm 2019, tương đương 11,6%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam khi chiếm tới 32% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong năm ngoái.
 
Tương tự xuất khẩu, năm 2020 Việt Nam cũng có 2 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 18,45 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 17 tỷ USD.
 
Ngoài ra, còn nhiều nhóm hàng khác nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Năm 2020, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc vẫn rất lớn với con số nhập siêu lên đến 35,3 tỷ USD.
 
Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, tăng 2 bậc so với năm 2019. Việt Nam cũng đang là thị trường cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới.
 
 
Nguyễn Dung