Vĩnh Phúc đình chỉ công tác 8 cán bộ trong 10 ngày vì 'đủng đỉnh khi phòng chống dịch bệnh'

10:52 | 11/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vĩnh Phúc đình chỉ 8 cán bộ trong 10 ngày vì liên quan đến công tác chống dịch COVID-19. "Không thể có chuyện dịch đang bùng phát, mà ông là cán bộ lại cứ đủng đỉnh", chủ tịch tỉnh nói.

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định đình chỉ công tác 8 cán bộ từ cấp tỉnh tới địa phương do liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 10/5, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết việc đình chỉ cán bộ không phải là mục tiêu mà là giải pháp để thúc đẩy chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chỉ tịch tỉnh dẫn chứng, Chính phủ đã nhiều lần khẳng định chống dịch như chống giặc, nên "ai không làm được việc, không đáp ứng được yêu cầu chống dịch, thực hiện nhiệm vụ không kịp thời, thì phải đứng sang một bên, để người khác làm".

"Không thể có chuyện dịch đang bùng phát, tất cả mọi người cùng tham gia chống dịch như thời chiến, mà ông là cán bộ lại cứ đủng đỉnh. Chỉ sơ sẩy một chút là người dân phải trả giá bằng tính mạng", ông Thành nói.

 Vĩnh Phúc đình chỉ công tác 8 cán bộ do lơ là chống dịch

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Do đó, theo ông Thành chủ trương của tỉnh là nếu cán bộ ở Vĩnh Phúc không đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống COVID-19 mà Chính phủ và địa phương đã đề ra, sẽ bị tạm đình chỉ công tác, để người khác làm thay nhằm duy trì công việc thông suốt. Còn sau đó, việc kỷ luật sau này sẽ xem xét.

8 cán bộ bị đình chỉ công tác ở Vĩnh Phúc đến nay gồm: Ông Nguyễn Khắc Lập, Phó giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; ông Hà Thanh Hùng Chủ tịch UBND phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên); ông Dương Đức Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc; 4 cán bộ công an (hai ở TP Phúc Yên và hai ở cơ sở). Vĩnh Phúc trở thành tỉnh đình chỉ nhiều cán bộ nhất trong đợt dịch lần này.

Trong đó người có chức vụ cao nhất bị đình chỉ là ông Nguyễn Khắc Lập, Phó giám đốc Sở Y tế. Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lập bị đình chỉ công tác vì "thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh COVID-19 tỉnh".

Đáng nói thời điểm bị đình chỉ công tác hôm 6/5, ông Lập hiện là F1, phải cách ly tập trung. 40 người khác trong Sở Y tế Vĩnh Phúc tiếp xúc gần với ông Lập (F2), theo quy định phải cách ly tại nhà 21 ngày.

Hôm 6/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phân công ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế.

Ngày 9/5, UBND huyện Yên Lạc đình chỉ công tác với ông Dương Đức Quyền, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc vì "thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các trường hợp phải cách ly tại nhà trong phòng, chống COVID-19". Ông Quyền bị đình chỉ chức vụ từ 14h ngày 9/5 đến hết ngày 12/5, để báo cáo, giải trình với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện về sự việc nêu trên.

Hiện Vĩnh Phúc ghi nhận hai ổ dịch COVID-19 chính là quán bar Sunny (TP Phúc Yên) và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (TP Vĩnh Yên), chủ yếu liên quan đến nhóm chuyên gia người Trung Quốc mắc bệnh sau thời gian cách ly tập trung.

Xem thêm: Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Một số clip thác loạn không diễn ra tại quán bar Sunny

Hà Ly