Vốn hoá thị trường chứng khoán Trung Quốc vượt mốc 10.000 tỷ sau 5 năm

18:25 | 13/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu thống kê của Bloomberg đến ngày 12/10, tổng vốn hóa thị trường Trung Quốc hiện là 10.040 tỷ USD, sát đỉnh lịch sử. Chỉ xếp sau vốn hoá của thị trường chứng khoán Mỹ là 38.300 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới của Trung Quốc tăng thêm 3.300 tỉ USD vốn hóa kể từ mức thấp vào tháng 3. Thành quả này đến từ chính sách khuyến khích đầu tư của Bắc Kinh, làn sóng niêm yết mới được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các qui định và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
 
Con số này đã tiến sát mốc 10.000 tỷ USD từ tháng 7. Khi đó, chính phủ Trung Quốc can thiệp để kìm hãm đà tăng do đầu cơ, vốn khiến chỉ số theo dõi các mã vốn hóa lớn tiến gần đỉnh 12 năm.
 
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh 10 nghìn tỷ USD
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh 10 nghìn tỷ USD
 
"Đây là số liệu có ý nghĩa lớn, đặc biệt khi đà tăng của chứng khoán đã chững lại", Hao Hong - chiến lược gia tại Bocom International cho biết, "Rất có thể vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc còn tăng nhanh nữa, do các cải tổ về thị trường, như hệ thống IPO, đang được thực hiện".
  
Thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng hồi đầu tháng nhờ sự lạc quan về việc Trung Quốc triển khai cải cách để biến khu vực quanh Thâm Quyến thành cửa ngõ công nghệ toàn cầu và có chính sách kích thích lực cầu. Thị trường tăng trong bối cảnh nợ ký quỹ cũng tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2015, lợi nhuận nhảy vọt.
 
Nhân dân tệ tăng giá 3,9% trong quý III, cao nhất 12 năm, khiến ngân hàng trung ương Trung Quốc phải tìm cách hạn chế đà đi lên nhưng cũng không khuyến khích để nội tệ mất giá.
 
Trung Quốc triển khai thêm sàn giao dịch Star tương tự như Nasdaq của Mỹ và bắt đầu hoạt động tại Thượng Hải hồi tháng 7/2019.
 
Hôm nay, chỉ số CSI 300 của nước này gần như không đổi so với hôm qua. Mức tăng 18% của CSI 300 năm nay đứng đầu trong nhóm chỉ số lớn toàn cầu.
 
Mỹ vẫn là thị trường chứng khoán giá trị nhất thế giới, với vốn hóa 38.300 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ ba với 6.200 tỷ USD và Hong Kong xếp sau với 5.900 tỷ USD. Ở vị trí thứ 5 là Anh (2.800 tỷ USD).
 
Hải An (t/h)