Vụ cô gái thần kinh bị người đàn ông U60 hiếp dâm ở Bắc Giang: Công an vào cuộc điều tra

14:48 | 12/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi dụng việc chị N. bị thần kinh từ nhỏ, lại ở nhà một mình nên ông Tính đã mò sang, khống chế và hiếp dâm nạn nhân.
Theo Dân Trí đưa tin, mới đây Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ đối tượng Bùi Văn Tính, (sinh năm 1964, trú tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.
 
Danh tính nạn nhân là chị T.T.N (trú cùng thôn với Tính). Chị N. vốn bị thần kinh từ nhỏ và hạn chế nhận thức. 
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 10/12, do ở gần nhà nên Tính biết rõ chị N. bị bệnh thần kinh, lại đang ở nhà một mình nên đã lẻn sang để giở trò đồi bại. Sau đó, gã đàn ông 56 tuổi đã khống chế, hiếp dâm chị N. mặc cho nạn nhân chống cự.
 
Vụ cô gái thần kinh bị gã đàn ông U60 hiếp dâm ở Bắc Giang
Ảnh minh họa
 
Khi phát hiện vụ việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời tạm giữ đối tượng Bùi Văn Tính để điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Cách đây không lâu, tại Đồng Tháp cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, vào ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Đà (SN 1988, huyện Tam Nông) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
 
Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo, đối tượng này đã lẻn vào phòng ngủ của cô bé 8 tuổi, định hiếp dâm nạn nhân. Nghe tiếng động lạ, mẹ bé gái vào phòng kiểm tra đã phát hiện vụ việc nên trình báo công an.
 
Khi bị tạm giữ, Đà đã khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết, sau khi uống rượu, gã đã lợi dụng trời tối lẻn vào phòng của nạn nhân định cưỡng bức nhưng không thành. 

Tiểu Long