Vụ giết người, phân xác ở khu dân cư Him Lam, quận 7: Tiết lộ bất ngờ về nạn nhân và hung thủ

11:28 | 28/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên quan đến vụ giết người, phân xác ở khu dân cư Him Lam, quận 7, bước đầu công an xác định cả hung thủ và nạn nhân là nam giới, không phải nữ giới như thông tin ban đầu và cả 2 đều là người Hàn Quốc.
Theo nguồn tin của Báo Thanh niên cho biết, trưa ngày 28/11 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác định được hung thủ vụ án mạng ở Khu dân cư Him Lam (Q.7, TP.HCM) và hiện đang ráo riết truy bắt.
 
Bước đầu công an xác định cả hung thủ và nạn nhân đều là nam, không phải nữ như một số thông tin ban đầu đã đưa.
 
Chiếc vali đựng xác nạn nhân
Chiếc vali đựng xác nạn nhân
 
Theo công an, cả nạn nhân và hung thu đều là người Hàn Quốc. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là có thể do mâu thuẫn trong việc làm ăn, kinh doanh.
 
Hiện lực lượng công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án án mạng xảy ra trên địa bàn.
 
Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 27/11 người dân sống tại khu dân cư Him Lam (quận 7, TP.HCM) phát hiện một vali, khi kiểm tra Vali người dân tá hoả khi phát hiện thấy một thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, bên cạnh đó phát hiện kìm động lực và cưa tay nên đã trình báo Công an phường Tân Hưng.
 
Theo hình ảnh trên mạng xã hội thì vali màu hồng đựng thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà vệ sinh. Bên cạnh đó có một chiếc kéo cắt (loại dùng để cắt sắt) màu vàng và một chiếc cưa tay có cán màu vàng.
 
Sự việc kinh hoàng này khiến người dân số gần đó vô cùng hoang mang. Nhiều người đã tụ tập trước cửa nhà để theo dõi cơ quan chức năng tổ chức điều tra.
 
Công an có mặt khám nghiện hiện trường vụ án mạng ở Khu dân cư Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7) vào tối 27.11

Hải An (t/h)