Vụ 'thần y' Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo: Chưa đủ điều kiện hành nghề tại phòng khám

09:41 | 12/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, ông Võ Hoàng Yên chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh y học cổ truyền từ tháng 11/2018. Ông Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện hoạt động tại các phòng
Liên quan đến vụ việc "thần y" Võ Hoàng Yên bị tố mượn danh nghĩa làm từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế có chỉ đạo "nóng".
 
Cục nhận định, trong thời gian qua, đơn vị này nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.
 
Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp. Do đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.
 
Diễn biến mới vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo
Ông Võ Hoàng Yên tại cuộc đối chất với những cáo buộc lừa đảo từ vợ chồng ông Dũng "lò vôi" ngày 2/3
 
Các thông tin cần được làm rõ là sau khi tốt nghiệp Y sĩ tại trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa vào tháng 7/2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018.
 
Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cung cấp quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác (nếu có). Cục ra thời hạn Sở Y tế Bình Thuận trả lời bằng văn bản điện tử trước ngày 12/3.
 
Trước đó, ngày 10/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã lập đoàn công tác kiểm tra 2 cơ sở khám chữa bệnh mà ông Võ Hoàng Yên từng công tác.

Theo ông Đặng Thức Anh Vũ - PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện, gồm tất cả các nội dung xoay quanh vụ việc lùm xùm người dân phản ánh. "Sở đã giao Phòng thanh tra phối hợp với địa phương xác minh, có kết quả sẽ báo cáo Sở Y tế và thông tin với báo chí”, bác sĩ Vũ nói.
 
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Thuận, đơn vị mà ông Võ Hoàng Yên đăng ký là hội viên sinh hoạt tại Chi hội Đông y xã Gia An (huyện Tánh Linh) từ năm 2015, cho biết: Ngoài phòng khám thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự, ông Võ Hoàng Yên còn đăng ký khám bệnh tại phòng thuốc tại Hưng An Tự (Tánh Linh, Bình Thuận). Tại 2 cơ sở này ông Yên chỉ là phụ việc chuyên môn, không đứng tên chủ cơ sở chữa bệnh.
 
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Yên, PGĐ Sở Y tế cho hay, ông Võ Hoàng Yên chỉ được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh y học cổ truyền từ tháng 11/2018. Với chứng chỉ này, ông Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện hoạt động tại các phòng khám.

Tại địa phương, ông Võ Hoàng Yên được truyền tụng là "thần y", hành nghề chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, bốc thuốc. Ông nổi tiếng bởi như lời đồn là có thể chữa trị được các bệnh bại liệt, câm điếc, những chứng bệnh mà y học hiện nay còn “bó tay”.

Không chỉ bị tố cáo về tội lừa đảo làm từ thiện, nhiều người từng "qua tay" ông Yên cũng lên tiếng tố vị "thần y" này không có khả năng chữa bách bệnh thần kỳ như lời đồn.

Những ngày qua, dư luận lùm xùm vụ ông Võ Hoàng Yên bị vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) là bà Nguyễn Phương Hằng và một số người tố cáo lừa tiền và chữa bệnh lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý các đơn tố giác này. Ngày 9/3, bà đã ủy quyền cho luật sư tới làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà và chiếm dụng tiền bà Hằng giao cho để đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Tổng giá trị mà bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 135 tỉ đồng.
 
 
Hà Ly