Vụ thi thể nữ giới ở chung cư quận 7: Nạn nhân bị vật cứng ở khu vực thông gió cứa lìa đầu

10:57 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết quả bước đầu vụ thi thể nữ giới ở chung cư quận 7. Theo đó, thi thể nạn nhân bị các vật cứng trong khu vực thông gió của chung cư làm lìa đầu.
Sáng 10/11. Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ thi thể ở chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7). Nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào cơ thể, bị các vật trong khu vực thông gió của chung cư làm đứt đầu. 
 
Cũng theo cơ quan điều tra, gia đình nạn nhân cho biết, nạn nhân bị mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013. Gia đình đã đưa nạn nhân đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau. 
 
Thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện tâm thần nặng hơn và có ý định tự tử. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, nạn nhân có gọi điện thông báo cho chị ruột đến hỗ trợ, chăm sóc. 
 
Kết luận ban đầu của phía cơ quan điều tra hóa giải được những thắc mắc của dư luận về việc lý do phần đầu của nạn nhân bị lìa khỏi thi thể sau khi rơi xuống lưới giếng trời ở tầng 3 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình. Hiện thi thể đã được người nhà nhận về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
 
Như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 8/11, người dân số tại lô B của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ đứt lìa phần đầu ở trên tấm lưới giếng trời ở tầng 3.
 
Kết quả điều tra vụ thi thể lìa đầu ở chung cư quận 7
Nạn nhân tử vong do đa chấn thương, đầu bị đứt lìa do va chạm với vật cứng ở lưới trời
 
Sự việc nay sau đó được báo cho Công an phường Tân Hưng và Công an quận 7. Cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.
 
Tại hiện trường, phần đầu bị đứt lìa khỏi thi thể. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, mặc nguyên nội y, chiếc quần dài bị tuột chỉ còn vướng vào cẳng chân. Máu văng từ vết thương bắn tung tóe nhiều nơi. 
 
Công an xác định danh tính nạn nhân là Ngô Thị A.T. (33 tuổi, ngụ tại tầng 31, Block B, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình). Nạn nhân sống cùng em gái và cháu. Thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý. Thời điểm xảy ra sự việc người dân nghe tiếng ầm ầm giống như có vật gì đó va đập vào nhau, không nghe thấy tiếng la hét. 
 
Một cư dân sống ở chung cư Block B cho biết, trưa cùng ngày ông nghe thông tin có người rơi xuống tầng 3. Khi chạy đến thì thấy thi thể phụ nữ không đầu. "Tôi đứng từ xa nhìn chưa đến 1 phút liền bỏ đi. Ghê sợ quá, không biết nguyên nhân tại sao rơi từ trên lầu xuống đây", người dân kể lại.
 
 
 
Hương Quỳnh