Warren Buffett thoái vốn hoàn toàn khỏi công ty xe điện Trung Quốc BYD

Tỷ phú Warren Buffett - Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway - tham dự một cuộc họp báo của BYD tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc vào năm 2010. (Ảnh: Getty Images).
Theo hãng tin CNBC, tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett đã thoái vốn hoàn toàn khỏi khoản đầu tư cực kỳ sinh lời vào nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD.
Vào tháng 8/2022, Berkshire bắt đầu bán bớt một phần trong số 225 triệu cổ phiếu BYD mà tập đoàn mua vào năm 2008 với giá 230 triệu USD. Trong quý II/2022, vị thế này đã tăng 41% lên 9 tỷ USD.
Đến tháng 6/2023, Berkshire đã bán gần 76% cổ phần và tập đoàn chỉ còn nắm giữ gần 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành của gã khổng lồ xe điện Trung Quốc.
Do cổ phần đã giảm xuống dưới mức đó, Berkshire không còn phải công bố các động thái mua bán tiếp theo theo quy định của sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong. Theo CNBC, vào thời điểm đó, Berkshire đang nắm giữ 54 triệu cổ phiếu.
Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính quý I/2025, Berkshire Hathaway Energy (BHE), công ty con nắm số cổ phiếu BYD, đã ghi nhận giá trị khoản đầu tư là 0 tại ngày 31/3.
Một phát ngôn viên của Berkshire xác nhận tập đoàn đã bán toàn bộ cổ phần trong BYD.
Dựa trên giá trị khoản đầu tư được ghi nhận trong báo cáo của BHE, tập đoàn của Warren Buffett vẫn tiếp tục thoái vốn sau khi cổ phần giảm xuống dưới mức 5% vào năm ngoái.

Giá trị khoản đầu tư vào BYD đã giảm về 0 vào cuối quý I/2025.
Berkshire rót vốn vào BYD cách đây 17 năm dưới sự thúc đẩy của cố tỷ phú Charlie Munger, cánh tay phải đắc lực của “nhà hiền triết xứ Omaha”.
Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2009 của Berkshire, Munger nói mặc dù có vẻ như “Warren và tôi đã phát điên”, ông mô tả BYD và CEO Wang Chuanfu của công ty là một “phép màu.
BYD được thành lập bởi ông Wang, bắt đầu với vai trò là một nhà sản xuất pin cho điện thoại di động từ những năm 1990.
Đến năm 2003, công ty chuyển hướng sang lĩnh vực ô tô và từ đó trở thành thương hiệu xe hàng đầu Trung Quốc, đồng thời là nhà sản xuất pin xe điện lớn.
Vào quý IV/2023, BYD đã soán ngôi Tesla trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, bán được nhiều xe điện hơn đối thủ Mỹ.
Mua cổ phần BYD là một quyết định sáng suốt của Berkshire. Cổ phiếu BYD đã tăng khoảng 3.890% trong những năm tập đoàn sở hữu chúng.
Buffett không giải thích chi tiết lý do tại sao Berkshire bắt đầu thoái vốn. Song, vào năm 2023, ông chia sẻ với CNBC rằng BYD là “một công ty phi thường” được điều hành bởi “một con người phi thường”.
Tuy nhiên, ông lưu ý: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ muốn sử dụng số tiền đó theo cách có thể khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn”.
Gần thời điểm ấy, Berkshire đã bán gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn tại hãng bán dẫn Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC), trị giá khoảng 4 tỷ USD. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi tập đoàn mua vào.
Khi đó, Buffett đã “đánh giá lại” rủi ro địa chính trị đằng sau vấn đề Đài Loan. Ông nhấn mạnh: “Đó là một thế giới nguy hiểm”.