Xét tuyển lớp 6 bằng học bạ: Lo ngại 'phong trào' làm đẹp điểm số

12:25 | 21/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một số trường THCS top đầu tại Hà Nội dự kiến tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển học bạ từ lớp 1 đến lớp 4.

Cụ thể, năm nay, ngoài Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các trường THCS chất lượng cao, trường tư có lượng hồ sơ đăng ký dự thi vượt chỉ tiêu tuyển sinh cũng được UBND thành phố Hà Nội cho phép tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển học bạ với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Theo Đại diện Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, cho biết, Trường THCS Thanh Xuân dự kiến cho học sinh xét tuyển vào lớp 6 với hình thức lấy điểm học bạ từ lớp 1 đến lớp 4 và thực hiện các bài thi đánh giá năng lực.

Cùng với trường THCS Thanh Xuân, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Thanh Trì, Hà Nội), năm nay cũng dự kiến tuyển gần 300 học sinh lớp 6 bằng phương thức xét tuyển học bạ và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm cũng đang trình Phòng GD&ĐT phương án tuyển sinh lớp 6 chỉ bằng phương thức xét tuyển học bạ từ lớp 1 đến lớp 4. Đầu năm học 2021-2022 trường sẽ kiểm tra kiến thức 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh để xếp lớp cho học sinh.

Những năm gần đây, cùng với việc kiểm tra, đánh giá năng lực, hầu hết các trường “hot” tuyển sinh lớp 6 Hà Nội năm đều có vòng xét tuyển hồ sơ. Theo đó, điểm tổng kết các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh được quy định phải đạt điểm 9, 10. Thậm chí Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam quy định, học bạ suốt 5 năm tiểu học có quá 1 điểm 9 cũng bị loại. Nhiều người cho rằng, quy định này có thể “lọt” học sinh có năng lực cũng như làm nảy sinh phong trào chạy điểm, làm đẹp học bạ.

Xét tuyển lớp 6 bằng học bạ

Học bạ toàn điểm 10 trong danh sách đủ điều kiện dự thi lớp 6 Trường Amsterdam

Cụ thể vào năm ngoái, trong danh sách 1.204 học sinh đủ điều kiện dự thi vào lớp 6 mà Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam công bố, phần lớn đều có học bạ "đẹp như mơ" với toàn điểm 10. Trong bảng danh sách, rất hiếm học sinh có điểm 9. Sau khi bức ảnh chụp danh sách này được chia sẻ trên một diễn đàn quan tâm giáo dục, nhiều người đã phải thốt lên, các em học sinh này toàn “thần đồng”, “nhân tài”…

Tuy nhiên, bệnh cạnh đó vẫn có một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng, những học bạ “đẹp như mơ” này đã được phụ huynh “chạy điểm” để làm đẹp điểm số cho con ngay từ năm lớp 1.

Trả lời về vấn đề trên, TS. Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng: “Bảng điểm tuyệt đối” trong thời đại ngày nay là một hiện tượng xã hội không hiếm. Mặc khác, ông cho rằng mô hình trường chuyên hiện nay chưa phục vụ cho việc đào tạo phát triển tài năng. Chúng ta chỉ tạo môi trường học tập được Nhà nước, bố mẹ đầu tư cho các con chứ không căn cứ vào từng loại học sinh một để phát triển cho khả năng. Bởi mỗi học sinh có một khả năng riêng và có tới 8 loại hình trí thông minh thì phải có cách đào tạo khác nhau.

Theo ông, bảng điểm 10 mỏi mắt khó tìm điểm 9 phần nào biểu hiện “cơn sốt” chạy theo điểm số, không chỉ học sinh phải vùi đầu vào sách vở mà cả các phụ huynh cũng phải “chạy theo”…

Một giáo viên một trường THCS tại Hà Nội cũng cho biết, ông không ủng hộ việc xét tuyển đơn thuần bằng học bạ, vì hồ sơ, học bạ đẹp không đồng nghĩa với năng lực thực sự. Vì vậy, việc kiểm tra, đánh giá năng lực như của học sinh là phù hợp, đảm bảo yếu tố khách quan. Khi đã có một kỳ thi, học sinh thực hiện 3 bài kiểm tra kiến thức thì không nhất thiết phải quy định xét tuyển học bạ khắt khe bởi vì trong những năm tới, phụ huynh sẽ bằng mọi giá “xin điểm”, “chạy điểm” làm đẹp học bạ ngay từ năm lớp 1 cho con.

H.A

Xem thêm: Hà Nội: Học sinh được đăng ký tối đa 3 trường THPT công lập, giữ nguyên thời gian thi và số môn thi