Xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD/tháng

Đông Bắc 15:07 | 27/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 3, bất chấp các khó khăn như giá xăng dầu, ảnh hưởng của xung đột xung đột Nga – Ukraine..., xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn đạt trên 1 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong tháng từ trước đến nay.

Theo VASEP, trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD, đưa kim ngạch quý I đạt trên 2,5 tỷ USD (tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, xuất khẩu tôm chiếm 38% với gần 955 triệu USD, xuất khẩu cá tra chiếm 26% với 654 triệu USD.

Trong tháng 3, do ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine, xuất khẩu thủy sản sang Nga giảm sâu tới 86%. Bù lại, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường khác đều tăng trưởng đột phá từ 30 - 88%.

Đặc biệt, dù bị ảnh hưởng bởi chính sách chống dịch "zero-COVID" của Trung Quốc, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này vẫn hồi phục mạnh nhất trong tháng 3 và quý I/2022 với mức tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, việc 45 thành phố tại Trung Quốc phong tỏa một phần hoặc toàn phần, đặc biệt là tình trạng phong tỏa vô thời hạn của trung tâm tài chính - kinh tế Thượng Hải được dự báo đang và sẽ gây quan ngại cho các nhà xuất khẩu sang thị trường quan trọng này.

Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 200.000 tấn thủy sản sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm, với điểm đến trải dài gần 30 cảng tại nước này. Riêng số hàng thủy sản xuất qua cảng Thượng Hải chiếm trên 13.000 tấn, tuy nhiên chỉ tập trung trong 2 tháng đầu năm. Riêng tháng 3, do tác động của phong tỏa, không có lô hàng nào được thông quan tại cảng Thượng Hải.

Trong số hàng thủy sản xuất khẩu được vào thị trường Trung Quốc - bao gồm cả Hồng Kông, cá tra chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu, tăng gấp hơn 2,5 lần so với quý I năm ngoái. Giá trung bình xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đạt trên 2,5 USD/kg, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng kỳ, mặt hàng tôm chiếm 29% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) tăng gần 70% cùng kỳ năm ngoái. Giá tôm trung bình xuất khẩu sang Trung Quốc quý I năm nay đạt 8,64 USD/kg, tăng 36%.

Bên cạnh Trung Quốc, Mỹ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng khi chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý đầu năm, với mức tăng trưởng đạt 72%.

Cụ thể, xuất khẩu tất cả các sản phẩm chủ lực sang Mỹ trong quý I đều tăng từ 45-125% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra vẫn tăng mạnh nhất với 124%. Giá trung bình của mặt hàng cá tra xuất khẩu sang Mỹ 3 tháng đầu năm nay tăng mạnh gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,62 USD/kg.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng chi phối 34% và tăng 45% giá trị. Giá trung bình tôm xuất khẩu sang thị trường này trong quý I đạt trên 12 USD 1kg, tăng gần 20%.

Nhập khẩu thủy sản quý I/2022 (theo số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Đại diện VASEP cho biết, sở dĩ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 3 và quý I tăng vọt, ngoài nhu cầu của các thị trường, còn do giá thủy sản sang các thị trường đều tăng rất mạnh.

Theo VASEP, so với hồi đầu năm, hiện giá nguyên liệu cá tra và các chi phí đầu vào đang tăng mạnh sẽ tác động đến việc tiếp tục tăng giá xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của Việt Nam trong những tháng tới. Dự báo trong quý II, xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng cao với mức 2,8 – 2,9 tỷ USD, tăng khoảng 23-24% so với quý II năm 2021.