4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1342 ở Đồng Nai có kết quả xét nghiệm thế nào?

09:29 | 03/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
4 trường hợp F1 ở Đồng Nai ngồi chung phòng có máy điều hòa với bệnh nhân 1342 đã có kết quả xét nghiệm COVID-19. Theo đó, 4 người này có kết quả âm tính.
Chiều 2/12, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh cho, cả 4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1342 (tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
 
Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 22/11, cả 4 người F1 (ngụ ở Đồng Nai) đã đến trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Những người này đã ngồi chung trong phòng có máy điều hòa với bệnh nhân 1342. Trong 4 người này có 1 trường hợp là cán bộ đang làm việc tại Sở Lao động - Thương bị và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
 
Ngay sau Bộ Y tế công bố tình hình bệnh nhân 1342 thì cả 4 trường hợp F1 đều được đưa đến bệnh viện Phổi Đồng Nai để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 
 
Ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng để đảm bảo an toàn, cả 4 người trên vẫn phải cách ly 14 ngày theo đúng quy định.
 
Liên quan đến trường hợp F1 làm việc ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, ngay khi có thông tin về trường hợp F1 của bệnh nhân 1342, tỉnh đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với F1 để đưa đi cách ly, theo dõi. 
 
4 trường hợp F1 của BN 1342 ở Đồng Nai có kết quả âm tính
4 trường hợp F1 ở Đồng Nai đã có kết quả âm tính
 
Còn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thì yêu cầu, tạm thời cán bộ, công chức đơn vị không tham gia các cuộc họp, tập huấn, cũng như không làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Về tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, vào chiều ngày 2/12, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được công văn của UBND quận 6 về những địa điểm liên quan đến các ca bệnh COVID-19. 
 
Theo UBND quận 6, một số cơ quan báo, đài đã đưa thông tin chưa chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Vì vậy, UBND quận 6 thông báo về các ca bệnh và các khu vực đang bị phong tỏa:
 
Về ca bệnh (3 ca)
 
1. Ca bệnh 1347 (BN 1347), tên là EMS, 32 tuổi, địa chỉ tại 106/21 Bình Tiên, phường 3, quận 6. Bệnh nhân là giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ quận 10 và quận Tân Bình.
 
2. Ca bệnh 1348 (BN 1348), tên là DGH, 1 tuổi, địa chỉ tại 26 lô E, đường Lò Gốm, phường 7, quận 6.
 
3. Ca bệnh 1349 (BN 1349), tên là NTT, 28 tuổi, địa chỉ tại 20 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6.
 
Về khu vực phong tỏa (3 khu vực)
 
1. Phong tỏa tạm thời toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (tổng cộng 52 nhà, 196 người).
 
2. Phong tỏa tạm thời toàn bộ các hộ từ đầu lô E Lò Gốm và hẻm lô C Phạm văn Chí, phường 7, quận 6 (tổng cộng 92 nhà, 267 người).
 
3. Phong tỏa tạm thời các hộ từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6 (tổng cộng 4 nhà, 22 người).
 
Về tình hình tạm thời cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19:
 
1. Trường Tiểu học Võ Văn Tần (97 Phạm Đình Hổ, phường 6).
 
2. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (178 Gia Phú, phường 1).
 
3. Trường Tiểu học Lê Văn Tám (30/4 Nguyễn Đình Chi, phường 9).
 
4. Trường Tiểu học Bình Tiên (260 Phan Văn Khỏe, phường 5).
 
5. Lớp 12A4 Trường Bình Phú (102 Trần Văn Kiểu, phường 10).
 
 
 
Hương Quỳnh