5 bộ, ngành cùng rà soát nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 5.10 sân bay Long Thành

Thùy Dương 15:49 | 23/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 23/8, Tổ Công tác Liên ngành gồm đại diện 5 cơ quan sẽ bắt đầu tiến hành rà soát một số nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu liên quan đến kiến nghị của nhà thầu về gói thầu 5.10 – xây dựng nhà ga hành khách Sân bay Long Thành.

Cụ thể, Tổ Công tác Liên ngành gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp sẽ bắt đầu tiến hành rà soát một số nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu liên quan đến kiến nghị của nhà thầu về Gói thầu 5.10 tại trụ sở của bên mời thầu (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam).

Theo thông tin trên Dân Việt, dự kiến nếu liên danh nào vượt qua được vòng rà soát, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) sẽ công bố kết quả đánh giá hồ sơ năng lực tài chính của liên danh nhà thầu gói 5.10. Đồng thời, dự kiến công bố đơn vị trúng thầu gói này. 

Ngày 22/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các đơn vị nêu trên đề nghị cử đại diện tham gia rà soát một số nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu liên quan đến kiến nghị của nhà thầu Gói thầu 5.10 của Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 6374/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc ACV để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý đơn khiếu nại của Liên danh Hoa Lư liên quan đến kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật Gói thầu 5.10.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV, với vai trò chủ đầu tư, người có thẩm quyền của Gói thầu 5.10 giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với đơn kiến nghị, khiếu nại nêu trên của Liên danh Hoa Lư; việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, không để chậm tiến độ thực hiện Gói thầu 5.10 và Dự án Thành phần 3.

Quá trình thực hiện tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để được hướng dẫn giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 22/8.

Trước khi mở hồ sơ năng lực tài chính của các nhà thầu, ACV đã tiến hành chấm điểm hồ sơ năng lực của các nhà thầu đã nộp hồ sơ tham gia gói thầu 5.10.

Quá trình chấm điểm năng lực, kinh nghiệm thi công, ACV đã lựa chọn được liên danh nhà thầu Vietur đạt yêu cầu về kỹ thuật. Đứng đầu liên danh này là IC ISTAS (được thành lập năm 1969), trực thuộc Tập đoàn IC Holding tại Thổ Nhĩ Kỳ. IC ISTAS được giới thiệu nằm trong top 3 nhà thầu lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã tham gia thi công nhiều cảng hàng không lớn trên thế giới.

Liên danh Vietur cũng bao gồm các doanh nghiệp trong nước như Ricons, Newtecons, SOL E&C, Vinaconex, CTCP Kết cấu ATAD, Phục Hưng Holdings, Hawee, Hancorp. Trong đó, Ricons, Newtecons, SOL E&C là những doanh nghiệp liên quan tới ông Nguyễn Bá Dương.

Dù chưa có kết quả chính thức về đơn vị trúng thầu, dự án gói thầu này vẫn nhận nhiều khiếu nại từ các liên danh dự thầu.

Về phía chủ đầu tư, trả lời trên Báo Tuổi trẻ ngày 23/8, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch ACV đã cam kết dự án sân bay Long Thành sẽ thực hiện đúng tiến độ, đi vào khai thác quý IV/2026 và khẳng định việc khiếu nại không ảnh hưởng đến tiến độ công trình. 

Theo đó, Chủ tịch chia sẻ hiện tại, ACV vẫn xử lý kiến nghị của một nhóm liên danh không vượt qua đánh giá về yêu cầu kỹ thuật thi công gói thầu 5.10 sân bay Long Thành. "Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về việc chốt nhà thầu. Trong thông báo kết quả cũng sẽ nêu rõ lý do liên danh nhà thầu đã không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật." - ông Thanh cho biết.

Thời gian qua, do đang trong giai đoạn xét thầu, các thông tin liên quan được bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu nên ACV chưa trả lời cụ thể lý do. Tuy nhiên, chủ thầu hoàn toàn tự tin đã đảm bảo nguyên tắc, minh bạch, công bằng đối với người trúng thầu, không trúng thầu. Theo ông Thanh, những kiến nghị vừa rồi của một nhóm liên danh sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ. ACV chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước về kết quả chọn nhà thầu. 

Trong trường hợp ACV công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10, nếu Liên danh nhà thầu Hoa Lư thấy quyền lợi bị ảnh hưởng thì có quyền tiếp tục kiến nghị tới chủ đầu tư, bên mời thầu và có quyền khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.