AgriS: Hơn 203 triệu cổ phiếu SBT được đăng ký bán, dấu ấn Thành Thành Công có đang dần thu hẹp?
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã: SBT) đang trải qua một loạt thay đổi đáng chú ý về cơ cấu sở hữu, quản trị, thương hiệu và danh mục đầu tư.
Nếu trước đây doanh nghiệp được nhận diện rộng rãi dưới tên TTC AgriS, thời gian gần đây thương hiệu AgriS được sử dụng nổi bật hơn trên website và trong các hoạt động truyền thông. Tên pháp lý CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa vẫn được giữ nguyên trong các công bố chính thức, song những thay đổi đồng thời về cổ đông, hệ thống pháp nhân và quan hệ tài chính đang cho thấy doanh nghiệp có xu hướng định hình một hệ sinh thái riêng rõ nét hơn.
Hơn 203 triệu cổ phiếu SBT được đăng ký chuyển nhượng
Biến động đáng chú ý nhất hiện nay nằm ở cơ cấu cổ đông.
CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Investment) đăng ký bán toàn bộ hơn 137,7 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 15,2% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Cùng thời điểm, bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký chuyển nhượng gần 65,8 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu SBT do bà Ngọc trực tiếp nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 2 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,23%.
Như vậy, tổng lượng cổ phiếu được TTC Investment và bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán lên tới hơn 203,5 triệu đơn vị.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch HĐQT AgriS Đặng Huỳnh Ức My tiếp tục gia tăng sở hữu. Bà My đăng ký nhận thêm 11 triệu cổ phiếu từ bà Huỳnh Bích Ngọc. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu do bà My nắm giữ sẽ tăng lên hơn 118,6 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 13,09%.
Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện cũng đăng ký mua thêm 15,5 triệu cổ phiếu, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 1,79%.
Đợt chuyển nhượng này nối tiếp những giao dịch quy mô lớn diễn ra chỉ vài tháng trước. Trong giai đoạn tháng 5-6/2026, bà Đặng Huỳnh Ức My đã mua gần 42,8 triệu cổ phiếu SBT, gồm 27,76 triệu cổ phiếu từ TTC Investment và 15 triệu cổ phiếu từ bà Huỳnh Bích Ngọc.
Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của bà My tại AgriS đã tăng lên 11,87% trước khi tiếp tục đăng ký nhận thêm cổ phiếu trong đợt mới.
Như vậy, sự dịch chuyển sở hữu tại AgriS không diễn ra trong một giao dịch riêng lẻ mà là quá trình kéo dài qua nhiều bước, với tỷ lệ nắm giữ trực tiếp của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My ngày càng tăng, trong khi TTC Investment và bà Huỳnh Bích Ngọc giảm dần sở hữu.
Sự chuyển giao về mặt quản trị thực tế đã bắt đầu từ năm 2024, khi bà Huỳnh Bích Ngọc rời vị trí Chủ tịch HĐQT và con gái là bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp quản vai trò này.
Bà Đặng Huỳnh Ức My (bên trái) cùng mẹ là Bà Huỳnh Bích Ngọc (bên phải). Ảnh:AgriS.
Hệ sinh thái AgriS ngày càng ít xuất hiện thương hiệu TTC
Song song với sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông, hệ thống doanh nghiệp xoay quanh AgriS cũng được tổ chức lại theo hướng sử dụng thương hiệu riêng.
Nhiều pháp nhân trước đây mang yếu tố “TTC” hoặc “Thành Thành Công” trong tên gọi đã chuyển sang nhận diện AgriS, như AgriS Gia Lai, AgriS Globe, Phát triển Nông nghiệp AgriS, Phát triển Sản xuất AgriS và AgriMind.
Việc thay đổi nhận diện diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng hoạt động từ lĩnh vực mía đường sang hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm rộng hơn. Ngoài đường, AgriS đang tham gia các chuỗi sản phẩm liên quan đến gạo, dừa, đồ uống và một số lĩnh vực bổ trợ.
Theo số liệu doanh nghiệp công bố, AgriS hiện sở hữu vùng nguyên liệu gần 80.000 ha, có hoạt động phân phối tại 76 quốc gia và chiếm khoảng 46% thị phần đường trong nước. Trong hai năm gần đây, doanh nghiệp cũng huy động hơn 400 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế.
Việc đưa thương hiệu AgriS lên vị trí trung tâm vì vậy diễn ra đồng thời với quá trình mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động, thay vì chỉ còn tập trung vào một doanh nghiệp sản xuất đường như trước.
Các khoản phải thu với bên liên quan giảm mạnh
Không chỉ thay đổi về nhận diện, quan hệ tài chính giữa AgriS và các đơn vị liên quan trong hệ sinh thái Thành Thành Công cũng thu hẹp đáng kể.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại cuối tháng 6/2026, tổng các khoản phải thu ngắn hạn từ các bên liên quan của AgriS giảm khoảng 72% so với một năm trước, xuống dưới 27 tỷ đồng.
Riêng khoản phải thu từ CTCP Đầu tư Thành Thành Công giảm từ khoảng 90 tỷ đồng xuống còn 23 tỷ đồng.
Trước đó, AgriS cũng đã thu hồi một số khoản vốn liên quan đến các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái. Đáng chú ý là khoản đặt cọc thuê đất trị giá 418 tỷ đồng tại Toàn Hải Vân đã được thu hồi trong niên độ 2023-2024. Một số khoản cho vay trị giá hàng chục tỷ đồng với doanh nghiệp này cũng đã được tất toán.
So với quy mô doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm của AgriS, số dư phải thu trực tiếp với các bên liên quan hiện ở mức không lớn.
Khoản đầu tư GEG được dịch chuyển về TTC Investment
Hồi đầu tháng 9, TTC Investment đã đăng ký nhận thêm tổng cộng 12 triệu cổ phiếu GEG từ AgriS và CTCP Hàng Tiêu dùng Biên Hòa. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của TTC Investment tại GEG sẽ tăng từ 16,8% lên 19,98%.
Tính cả các bên liên quan, tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại GEG dự kiến tăng từ khoảng 21,4% lên 24,6%.
Điểm đáng chú ý là TTC Investment đang đồng thời thực hiện hai hướng giao dịch: đăng ký thoái toàn bộ 15,2% vốn tại AgriS nhưng lại gia tăng tỷ lệ sở hữu tại GEG.
Theo đó, phần vốn tại doanh nghiệp năng lượng có xu hướng được tập trung về TTC Investment, trong khi AgriS từng bước thu gọn các khoản đầu tư bên ngoài hoạt động chính.
Động thái này phù hợp với kế hoạch AgriS công bố từ cuối năm 2024 về việc tái cấu trúc sáu khoản đầu tư ngoài hoạt động cốt lõi, trong đó có GEG.
Tuy nhiên, việc giảm sở hữu tại GEG không đồng nghĩa AgriS rút khỏi lĩnh vực năng lượng.
Doanh nghiệp đã thông qua việc thành lập CTCP Green Mind Energy với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó AgriS dự kiến góp 99 tỷ đồng, tương đương 99% vốn. Công ty mới dự kiến tập trung vào các lĩnh vực điện sinh khối và điện mặt trời.
Như vậy, thay vì duy trì tỷ lệ sở hữu tại một doanh nghiệp năng lượng bên ngoài, AgriS đang xây dựng một pháp nhân năng lượng nằm trực tiếp trong hệ thống của mình.
Tái cấu trúc trong bối cảnh dư nợ vay gần 16.900 tỷ đồng
Những thay đổi về sở hữu và danh mục đầu tư diễn ra trong bối cảnh quy mô tài chính của AgriS tiếp tục ở mức lớn.
Tại cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 38.324 tỷ đồng, tăng 17,3% so với đầu niên độ.
Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 10.903 tỷ đồng, tương đương hơn 28% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.000 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt gần 25.882 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,5% tổng tài sản.
Riêng vay ngắn hạn ở mức 11.875 tỷ đồng, còn vay dài hạn đạt 4.988 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay theo đó đạt gần 16.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 lần vốn chủ sở hữu.
Trong niên độ 2025-2026 (năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026), AgriS ghi nhận doanh thu thuần 26.892 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 908 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế hơn 840 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa tới 1% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau khi loại phần đóng góp của các công ty liên doanh, liên kết chỉ còn khoảng 422 tỷ đồng, giảm 56,8%. Trong khi đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh lên 301 tỷ đồng và lợi nhuận khác đạt khoảng 185 tỷ đồng.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cả niên độ âm 333 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ở trạng thái âm.
Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong năm lên tới khoảng 1.546 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức lợi nhuận trước thuế gần 908 tỷ đồng.
Trong bối cảnh đó, việc giảm các khoản phải thu với bên liên quan, sắp xếp lại danh mục đầu tư ngoài hoạt động chính và thay đổi cơ cấu cổ đông diễn ra đồng thời với yêu cầu quản trị một bảng cân đối có quy mô vay nợ lớn.