Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt

08:07 | 11/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần qua giá thịt lợn vẫn giảm sâu bất chấp dịch tả bùng phát, nho đỏ Ninh Thuận chỉ 35.000 đồng/kg thực chất chỉ là nho Trung Quốc đội lốt,... là những thông tin nổi bật trong bản tin thị trường hôm nay 11/10.
Tin tức thị trường hôm nay (11/10) với những thông tin giá cả hàng hóa đáng chú ý như sau:
 

Giá lợn hơi giảm mạnh

 
Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt - ảnh 1
 
Theo ghi nhận, giá lợn hơi trên cả nước tuần qua giảm mạnh. Cụ thể, giá lợn hơi 10/10 tại miền Bắc được thu mua với mức 68.000 - 72.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây Nguyên giá lợn hơi hôm nay dao động từ 72.000 - 79.000 đồng/kg. Tại miền Nam giá lợn hôm nay được thu mua với mức thấp hơn 75.000 - 78.000 đồng/kg.
 

Giá ớt tăng


Những ngày qua, giá ớt trái thuộc địa bàn huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) được thương lái thu mua với mức tăng so với tháng trước.

Hiện, ớt trái loại 1 được thương lái thu mua 40.000 - 45.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg.
 
Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt - ảnh 2
Nông dân ĐBSCL thu hoạch ớt bán giá cao vô cùng phấn khởi. Ảnh: Công thương

Ông Nguyễn Văn Tài ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình cho biết: “Giá ớt trái tăng mạnh những ngày gần đây do thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, thời tiết mưa nhiều cũng khiến ớt bị sâu bệnh và giảm năng suất”.

Giá trái cây tăng mạnh


Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ NN-PTNT), trong những ngày qua, một số loại rau củ và trái cây tại các tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh tăng giá mạnh do ảnh hưởng của bão và mưa.
 
Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt - ảnh 3
Giá mít thái tăng mạnh

Cụ thể, tại Kiên Giang, giá chuối xiêm tăng trở lại lên mức 9.000 - 10.000đồng/nải, gấp 5 lần so với thời điểm năm 2019.

Giá mít Thái ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ… có thời điểm lên đến gần 70.000 đồng/kg. Hiện mít Thái loại I, có trọng lượng từ 8kg/trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000 - 68.000 đồng/kg; loại II, dưới 8kg/trái có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, bình quân tăng hơn 25.000 đồng/kg, so với thời điểm cuối tháng 8, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng và cao hơn 15.000 đồng/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Giá dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh được thu mua tại vườn từ 100.000 - 120.000 đồng/quả (tùy trọng lượng trái dừa), tăng từ 20.000 - 25.000 đồng/quả so với 2 tháng trước đó.

Nho xanh không hạt giá “siêu rẻ” bán tràn lan


Thời gian gần đây, những chùm nho có màu xanh bắt mắt, giòn, ngọt có mặt khắp các chợ dân sinh lớn nhỏ, trên các xe thồ dọc các tuyến đường Hà Nội với giá chỉ từ 35-45.000 đồng/kg được chị em thi nhau mua.
 
Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt - ảnh 4
Không chỉ nho xanh, nho đỏ cũng được bày bán với giá chỉ 35.000 đồng. Ảnh: Dân Việt

Là người gốc Ninh Thuận và trồng nho từ năm 2006 đến nay, anh Nguyễn Đức Thấn, trú tại thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cho biết, gia đình anh hiện đang có 10.000 m2 đất trồng nho xanh. Hiện tại, nho xanh Ninh Thuận đang vào trái vụ, sản lượng còn rất ít.

“Nho xanh Ninh Thuận hiện bán tại vườn đã có giá từ 45.000 - 50.000 đồng/kg do vào trái vụ nên nếu vận chuyển ra Hà Nội và bán cho người tiêu dùng thì giá phải từ 70.000 -100.000 đồng/kg. Vì vậy, nếu trên thị trường đang bán nho xanh số lượng lớn, giá lại chỉ 35.000 đồng thì chắc chắn không phải nho Ninh Thuận”, anh Thấn khẳng định.

Sau tháng “Ngâu”, thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc trở lại


Chiều 10/10, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 9/2020 đạt 27.252 xe các loại, tăng 32% so với trước.
 
Bản tin thị trường 11/10/2020: Nho Trung Quốc `đội lốt` nho Ninh Thuận 35.000đ/kg tràn lan chợ Việt - ảnh 5
Thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 khó đạt được mức tiêu thụ gần 400.000 xe như năm 2019. (Ảnh: TTXVN)

Trong tổng doanh số bán xe trong tháng 9, có 20.630 xe du lịch, tăng 34%; 6.396 xe thương mại, tăng 29% và 226 xe chuyên dụng, giảm 16% so với tháng trước.
 
Hải Yến