Bất chấp COVID-19 Tesla vẫn bán được gần nửa triệu chiếc ô tô điện trong năm 2020

11:05 | 04/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong năm 2020 bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tesla vẫn cho xuất xưởng 509.373 chiếc ô tô điện. Trong đó, hãng này đã bán được 499.550 chiếc tăng 36% so với năm 2019.
Tesla đã bán được 499.550 trong vào năm 2020, tăng 36% so với năm trước và chỉ còn thiếu vài chục chiếc nữa là đạt được mục tiêu mà CEO Elon Musk đã hướng tới trong hơn 5 năm qua. Đồng thời trong năm 2020 bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hãng xe điện này vẫn cho xuất xưởng 509.737 ô tô điện vượt gần 10.000 chiếc so với mục tiêu đã đề ra trước đó.
 
Tesla bán được gần nửa triệu ô tô điện trong năm 2020Tesla  cho biết hôm 2/1 rằng hãng đã sản xuất 509.737 xe điện vào năm 2020
 
Tesla đã nỗ lực để đạt được mục tiêu bán 500.000 chiếc ô tô điện trong năm 2020 bằng cách tăng cường sản xuất và bán hàng trong quý 4. Tesla đã giao 180.570 chiếc xe trong quý 4, lập kỷ lục quý mới và cao hơn 30% so với quý 3.
 
Các số liệu sản xuất và bán hàng của công ty cũng tăng trưởng bởi sự ra mắt của Model Y, chiếc SUV cỡ trung của hãng và một nhà máy mới sắp được đưa vào hoạt động tại Trung Quốc.
Theo các số liệu của quý 4 và hàng năm cho thấy doanh số bán hàng của Model 3 và Model Y tốt hơn so với mẫu sedan Model S và Model X. Cụ thể, Tesla đã giao 18.920 xe Model S và Model X trong quý 4 và 57.039 xe trong năm. Doanh số của Model 3 và Model Y đạt gần 162.000 trong quý 4 và 442.511 trong năm.
 
Sản xuất và bán hơn 500.000 xe mỗi năm dường như là mục tiêu không thể đạt được đối với Tesla trong vài năm trước đây. Nhưng Elon Musk vẫn lạc quan về công ty và tự tin đặt mục tiêu từ năm 2015 rằng Tesla sẽ sản xuất nửa triệu chiếc xe hơi vào năm 2020.
 
Theo Engadget, mức tăng doanh số ấn tượng này không là gì so với sự gia tăng của giá cổ phiếu “điên rồ” 743% trong năm qua. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2019-2020 đã chứng minh rằng họ có thể mang đến lợi nhuận liên tục và lâu dài trong tương lai. Điều này giúp các nhà đầu tư mạnh dạn đổ tiền vào cổ phiếu Tesla.
 
Các nhà sản xuất ô tô khác của Mỹ chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2020, nhưng phần lớn đều dự kiến sụt giảm do suy thoái kinh tế và đại dịch.
 
Cổ phiếu của Tesla tăng liên tục trong 18 tháng qua đã biến công ty này trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất trên thế giới. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của họ tương đương với tổng giá trị của 8 nhà sản xuất ô tô xếp phía sau, bao gồm Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Honda, Hyundai và Ford.
 
H.A