Bất thành nhiều lần, Eximbank lại tiếp tục tổ chức Đại hội cổ đông

17:46 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội đồng quản trị của Eximbank vừa quyết định sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 lần thứ hai vào sáng ngày 29/7/2021.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Eximbank lần này sẽ tổ chức vào ngày 29/7/2021 tại Hà Nội. Những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/3/2021 là những thành phần được tham dự. 

Chưa hết, Eximbank còn tính tổ chức thêm một cuộc ĐHĐCĐ bất thường chỉ sau đó 1 ngày, vào hôm 30/7/2021. Được biết, cuộc họp được triệu tập bởi văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021. 

Theo quy định hiện tại của Eximbank, ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần hai chỉ được diễn khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bất thành nhiều lần, Eximbank lại tiếp tục tổ chức Đại hội cổ đông - ảnh 1

Liệu lần này ĐHĐCĐ của Eximbank sẽ diễn ra tốt đẹp?

Trước đó, các cuộc hội họp, Đại hội đồng cổ đông của Eximbank đều diễn ra trong thất bại. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank đã diễn ra không thành công do tỷ lệ tham gia chỉ  41,65%, thấp hơn tỷ lệ theo quy định để tiến hành phiên họp thường niên lần 1 là 65%.

Phiên họp thường niên năm 2020 tổ chức trước đó 1 ngày (26/4) dù có số cổ đông tham dự đạt tới 94%, nhưng cuối cùng cũng không thành công bởi không thông qua được quy chế cuộc họp. 

Được biết lý do của 2 phiên họp không thành công hồi tháng 4 do các cổ đông ngân hàng không thể tìm ra tiếng nói chung, đẩy mâu thuẫn lên cao.

Một nhóm cổ đông đã không đồng tình với chương trình mà HĐQT đề ra. Theo đó, sẽ bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 7 (2020-2025), rồi mới chuyển sang phần trình bày kiến nghi của 2 nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 6 (2015-2020).

Tính đến hai lần tổ chức đại hội không thành gần nhất thì trong hơn 1 năm qua, Eximbank đã có 6 lần tiến hành thất bại ĐHCĐ thường niên năm 2020 và 1 lần tổ chức bất thành đại hội năm 2021. 

Hiện ban lãnh đạo Eximbank gồm 9 người: ông Yasuhiro Saitoh giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Thông là Phó chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc là thành viên độc lập. Còn lại, Ông Cao Xuân Ninh, ông Đặng Anh Mai , ông Hoàng Tuấn Khải , ông Ngô Thanh Tùng, ông Lê Văn Quyết, bà Lương Thị Cẩm Tú đều là thành viên. 

Cho đến thời điểm hiện tại, cổ đông ngoại SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) vẫn đang sở hữu tỷ lệ cổ phần cao nhất, với 15% trong cơ cấu cổ đông  Eximbank. Tuy nhiên, SMBC không tham dự vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank. 

Đang xuất hiện tin đồn về việc SMBC sẽ rút vốn khỏi Eximbank, nhóm cổ đông nào có được 15% cổ phần Eximbank từ SMBC sẽ có tỷ lệ chi phối thực sự ở ngân hàng này. 

H.S

Xem thêm: Biến lớn ở Eximbank: Các cổ đông đề nghị miễn nhiệm hầu hết các thành viên HĐQT