Bầu Đức cùng dàn lãnh đạo HAGL sẽ không được tăng thù lao trong năm 2023

Lạc Lạc 07:27 | 12/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cùng các lãnh đạo sẽ giữ nguyên mức thù lao so với năm 2022.

Cụ thể, với các thành viên HĐQT, Chủ tịch sẽ nhận về thù lao 20 triệu đồng/tháng, thành viên 15 triệu đồng/người/tháng. Với ban kiểm soát, trưởng ban sẽ nhận thù lao 12 triệu đồng/tháng, thành viên 10 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, mỗi người trong ban thư ký sẽ nhận thù lao mỗi tháng 8 triệu đồng.

Mức chi trả thù lao cho các thành viên chủ chốt của HAGL năm nay không có gì thay đổi so với năm 2022. 

Tuy nhiên, ngoài thù lao, các thành viên chủ chốt này còn rất nhiều nguồn thu khác. Ghi nhận tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022, thu nhập của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức trong năm qua vào mức 2,57 tỷ đồng (thấp hơn đôi chút với năm trước đó). Như vậy, thu nhập mỗi tháng của bầu Đức tại HAGL năm 2022 là khoảng 214,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nhận thêm58,5 triệu đồng thù lao tại các công ty con trong năm 2022. 

Tổng Giám đốc là ông Võ Trường Sơn có mức thu nhập cao thứ hai với 2,1 tỷ đồng cho cả năm. Ông Sơn tham gia HAGL từ năm 2008 và gắn bó đến tận hôm nay. Trước HAGL, ông Sơn làm việc tại công ty kiểm toán, trong đó ông từng là Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ngoài ra, hai Phó Tổng tại HAGL có mức thu nhập cả năm vào khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Dai - Thành viên độc lập của HĐQT, người được bầu Đức gọi là "công thần" tạo ra công thức thức ăn chăn nuôi từ chuối thải, có thu nhập khá khiêm tốn với 108 triệu đồng cho cả năm, tương đương 9 triệu đồng/tháng

Tổng thu nhập HAGL chi cho ban lãnh đạo chủ chốt năm qua là 10,6 tỷ đồng.

 Thu nhập lãnh đạo HAGL trong năm 2022. Nguồn: HAGL

Ngoài ra, với kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý IV và cả năm 2022, lãnh đạo HAGL đã chi thưởng cho nhân viên sau một năm đồng hành. Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trung bình mỗi thành viên của HAGL được thưởng 1 tháng lương, có người nhận lên tới 150 triệu đồng.

Đơn cử tại Gia súc Lơ Pang (thành viên của HAGL), chuyên trồng chuối và chăn nuôi heo ăn chuối, gà chạy bộ..., Giám đốc Nông trường Hàm Rồng 1B, kiêm Giám đốc HR1B thực nghiệm, ngoài số tiền lương tháng 13, vị giám đốc trẻ này còn được nhận thêm khoảng 150 triệu đồng (đã trừ thuế) tiền thưởng nhờ quản lý, chăm sóc vườn chuối vượt năng suất.

Năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 5.198 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.125 tỷ đồng, tăng mạnh 781%. Đây cũng là năm đánh dấu doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận nghìn tỷ sau nhiều năm đánh mất. 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2022.

 

HAGL cho rằng, kế hoạch này được xây nên trên cơ sở thực hiện chủ trương tập trung duy trì quy mô sản xuất kinh doanh không thấp hơn năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp.

Về kế hoạch đầu tư, trong bối cảnh huy động vốn khó khăn, HAGL dự kiến duy trì mô cây ăn trái với 7.000ha chuối; ngành chăn nuôi heo với quy mô 10 cụm chuồng trại công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

Với kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAGL dự kiến tiếp tục không thực hiện chia cổ tức năm 2023. Nếu đúng như kế hoạch, đây sẽ là năm thứ 10 doanh nghiệp này không phân phối lợi nhuận cho cổ đông.