Bệnh nhân 1 tuổi mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã đến quán ăn, hội chợ, chùa, sân bay

08:37 | 02/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Qua điều tra dịch tễ xác định được bệnh nhân 1348 (1 tuổi) đã di chuyển nhiều nơi, trong đó có những nơi đông đúc người qua lại như hội chợ, chùa, sân bay...
Như đã đưa tin, vào 18h ngày 1/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới. Trong đó có 2 ca nhập cảnh từ Canada được cách ly ngay. 2 ca còn lại liên quan đến bệnh nhân 1347. 
 
Hai ca bệnh được xác định liên quan đến bệnh nhân 1347 là: Bệnh nhân 1348 (nam, 1 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh); Bệnh nhân 1349 (nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh).
 
Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế xác định, bệnh nhân 1348 (1 tuổi) có lịch trình di chuyển phức tạp. Cụ thể:
 
Ngày 22/11: Bệnh nhân ở nhà số 205, đường số 3, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
 
Ngày 23/11: Bệnh nhân đến quán Hoàng Ty ở số 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.
 
Ngày 25/11: Bệnh nhân đến quán ốc Phượng ở số 47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11.
 
Ngày 2711: bệnh nhân có đi đến sân bay (khu vực ngồi chờ) rồi đi đến quán Bún đậu Mẹt (839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10. Cuối cùng bệnh nhân được đưa về nhà riêng.
 
Lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 1348
Bệnh nhân 1348 có lịch trình di chuyển phức tạp
 
Đến ngày 28/11, bệnh nhân được đưa đến khu hội chợ ở số 634 Phạm Văn Chí (phường 8, quận 6). 
 
Ngày 29/11: Bệnh nhân được đưa đến chùa Bốn Mặt ở số 17 Trường Đình Đình Hội, phường 16, quận 8. Sau đó bệnh nhân về nhà trọ ở 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8.
 
Đến ngày 30/11: Bệnh nhân được lấy mẫu tại quận 6, chuyển đến bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống, chiều 1/12, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định: Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt tăng mạnh ở các quốc gia châu Âu, nhiều nước đã phong tỏa, đóng cửa biên giới.
 
Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt là sắp tới gia tăng việc cách ly tại các địa phương khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Namchuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) khi thời gian tới là dịp Noel, Tết dương và chuẩn bị tới Tết âm lịch, nên việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.
 
 
 
Hương Quỳnh