Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Nền kinh tế vẫn đang 'hoạt động' tốt

Phương Lê (theo CNBC) 19:14 | 12/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm 11/10, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang “hoạt động rất tốt” trong bối cảnh giá năng lượng tăng, các biến thể Covid-19 bùng phát và xung đột Nga - Ukraine đã khiến thị trường toàn cầu gặp khó khăn.

“Tôi nghĩ Hoa Kỳ đang làm rất tốt,” bà Yellen nói với CNBC. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo tài chính thế giới tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế và cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới trong tuần này ở Washington.

 Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Bà cho biết nền kinh tế dự kiến ​​sẽ chậm lại, nhưng báo cáo việc làm được công bố vào tuần trước cho thấy dấu hiệu phục hồi đáng kể. Cục Thống kê Lao động báo cáo hôm 7/10 rằng biên chế phi nông nghiệp đã tăng 263.000 trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 1969.

Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng đã phần nào bị hạn chế bởi giá cả tăng với tốc độ gần như nhanh nhất trong hơn 40 năm. Khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng tại New York mới nhất của Fed cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng tỷ lệ lạm phát một năm kể từ bây giờ là 5,4%, con số thấp nhất trong một năm và giảm từ 5,75% vào tháng 8.

Mức đó đạt đỉnh 6,8% vào tháng 6 và đã giảm xuống kể từ đó, do ngân hàng trung ương đã thực hiện một loạt các đợt tăng lãi suất với tổng cộng 3%. Các thị trường chủ yếu kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi đưa lạm phát xuống mức mục tiêu dài hạn là 2%.

Bà Yellen thừa nhận rằng lạm phát đang ở mức quá cao, việc hạ nhiệt lạm phát là ưu tiên của chính quyền Biden. Bà nói rằng có một cách để làm điều đó trong khi duy trì một thị trường lao động lành mạnh.

Bà nói thêm rằng thị trường tài chính của Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động tốt. Bà Yellen cũng cho rằng quyết định của OPEC + nhằm giảm sản lượng dầu và việc Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cũng đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản trên thị trường, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Lo lắng về sức mạnh của đồng USD  cũng là kết quả tự nhiên của các tốc độ thắt chặt tiền tệ khác nhau ở Mỹ và các quốc gia khác. 

Bà Yellen nói: “Đồng USD là nơi trú ẩn an toàn, vì vậy vào thời điểm không chắc chắn, dòng vốn sẽ đổ vào kênh an toàn. Điều này đang đẩy giá đồng USD lên cao”.